BSCKII Phạm Thị Trà Giang, Trưởng Khoa Cấp cứu Nội – Nhi, cho biết, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện chóng mặt, tê bì chi và đi lại loạng choạng kéo dài hai ngày. Với dữ liệu ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi hội chứng tiền đình – căn bệnh thường gặp.
Sau hai ngày điều trị tình trạng không cải thiện. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân bị tê bì tăng dần ở tứ chi, yếu cơ không thể tự ngồi dậy, kèm theo nhìn mờ và nói khó. Khám kỹ hơn, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sụp mi, liệt vận nhãn và yếu cơ đối xứng hai bên – những dấu hiệu gợi ý tổn thương thần kinh.

Bệnh nhân cho biết, khoảng 10 ngày trước từng sốt nhẹ, đau mỏi toàn thân. Chính dữ kiện nhỏ này, kết hợp với diễn biến bất thường, đã giúp các bác sĩ nghĩ đến một căn bệnh hiếm: Hội chứng Guillain–Barré (GBS) là một bệnh lý thần kinh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công nhầm dây thần kinh ngoại biên. Triệu chứng điển hình là yếu cơ tiến triển nhanh, có thể lan đến cơ hô hấp, gây tử vong nếu không xử trí kịp thời. Đây là bệnh hiếm, chẩn đoán khó và thường dễ bị nhầm với những bệnh lý phổ biến hơn.
Các xét nghiệm chuyên sâu được triển khai ngay lập tức. Kết quả chọc dịch não tủy và đo điện cơ đều phù hợp với giai đoạn sớm của GBS. Nhờ chẩn đoán chính xác, bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương – phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho GBS, giúp loại bỏ kháng thể bất thường tấn công hệ thần kinh.
Chỉ sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, các triệu chứng yếu cơ, tê bì, nhìn mờ đều cải thiện rõ rệt. Từ một tình trạng có nguy cơ đe dọa tính mạng, bà đã thoát hiểm ngoạn mục nhờ sự nhạy bén và quyết đoán của đội ngũ y bác sĩ.
Từ trường hợp của bệnh nhân này, BSCKII Phạm Thị Trà Giang khuyến cáo, không phải cứ chóng mặt là do tiền đình.
"Có những nguyên nhân nguy hiểm hơn, thậm chí đe dọa tính mạng, nếu chẩn đoán muộn có thể để lại hậu quả nặng nề. Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp, rối loạn chuyển hóa hoặc biến chứng sau nhiễm trùng. Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nói khó, nhìn mờ… người bệnh cần đi khám sớm tại cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời", BSCKII Phạm Thị Trà Giang nhấn mạnh.