Bệnh trĩ là tình trạng các tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng dưới bị giãn ra quá mức. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng căn bệnh này gây ra những khó chịu âm thầm cho bệnh nhân. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh, tùy thuộc vào mức độ và từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, xu hướng ứng dụng các phương pháp hiện đại ít xâm lấn đang được nhiều bệnh viện ưu tiên nhằm giúp bệnh nhân đỡ phải phẫu thuật và hạn chế các biến chứng sau mổ.
Theo PGS.TS Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, bệnh trĩ được phân loại thành các mức độ từ 1 đến 4. Với các bệnh nhân ở độ 1, độ 2 thì có thể điều trị bằng phương pháp nội khoa như dùng thuốc, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt. Bệnh viện Tuệ Tĩnh hiện đang áp dụng một số bài thuốc y học cổ truyền giúp điều trị bệnh trĩ ở mức độ nhẹ rất hiệu quả.
Đối với những bệnh nhân bị trĩ ở độ 3, độ 4, nhất là những trường hợp ở mức độ nặng, trước đây gần như 100% bệnh nhân đều phải can thiệp ngoại khoa. Tuy nhiên, phương pháp phẫu thuật kinh điển có nhược điểm rất lớn là gây đau đớn cho người bệnh, thời gian liền vết thương và trở lại lao động có thể kéo dài từ 6-8 tuần. Việc cắt bỏ búi trĩ tổn thương dễ ảnh hưởng đến chức năng của hậu môn như: mất tự chủ ống hậu môn, hẹp hậu môn, són phân, són khí, chưa kể nguy cơ tai biến chảy máu.
Để giúp giảm tỉ lệ bệnh nhân phải phẫu thuật cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị bệnh trĩ, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã ứng dụng một số phương pháp can thiệp ít xâm lấn. Trong đó, tiêu biểu là phương pháp tiêm triệt động mạch trĩ bằng ALTA (hay còn gọi là tiêm 4 bước).
Về nguyên lý của phương pháp này, PGS.TS Lê Mạnh Cường giải thích, tiêm triệt động mạch trĩ bằng ALTA là sử dụng hóa chất ALTA tiêm vào búi trĩ với mục đích gây ra phản ứng viêm tĩnh mạch do hóa chất, kết hợp với chèn ép để các tĩnh mạch dính vào nhau. Kết quả máu không lưu thông được đến tĩnh mạch khiến búi trĩ tự teo và rụng dần.Ưu điểm của phương pháp tiêm triệt động mạch trĩ là không đau, không gây chảy máu và bệnh nhân không phải nằm viện.
“Kỹ thuật này được chỉ định từ cho những bệnh nhân bị trĩ từ độ 1 đến độ 4, áp dụng được trên những người cao tuổi, người đang dùng thuốc chống đông, bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, suy thận. Đây là công nghệ hiện đại, được chứng minh an toàn, hiệu quả, có thể thay thế các phương pháp phẫu thuật truyền thống. Chính vì vậy hiện nay bệnh viện Tuệ Tĩnh chúng tôi đang đề xuất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ để ứng dụng kỹ thuật tiêm này trong điều tri bệnh trĩ”, PGS.TS Lê Mạnh Cường cho biết thêm.
Cùng với kỹ thuật tiêm triệt động mạch trĩ bằng ALTA, hiện Bệnh viện Tuệ Tĩnh còn áp dụng một kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn nữa trong điều trị bệnh trĩ là khâu triệt động mạch trĩ dưới siêu âm.
“Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ là do lưu lượng máu đổ về các đám rối mạch trĩ nhiều quá mức, khiến búi trĩ phình ra và sa ra ngoài dẫn đến chảy máu. Nguyên lý của kỹ thuật khâu triệt động mạch trĩ cũng tương tự như kỹ thuật tiêm 4 bước, tức là hạn chế dòng máu đổ về búi trĩ. Các bác sĩ sẽ dùng một thiết bị siêu âm chuyên biệt đưa vào trong lòng trực tràng và dò tìm để xác định vị trí động mạch của búi trĩ. Tiếp theo, phẫu thuật viên sẽ dùng chỉ khâu động mạch này lại. Bũi trĩ không được cung cấp máu sẽ tự thu nhỏ và trở về vị trí bình thường. Như vậy, phẫu thuật này cũng hoàn toàn không cắt bỏ tổ chức, chính vì vậy, nó không tạo viết thương hở và hạn chế đau cho người bệnh”, PGS.TS Lê Mạnh Cường chia sẻ.
Cũng theo PGS.TS Lê Mạnh Cường, từ khi triển khai các phương pháp can thiệp ít xâm lấn, tỉ lệ bệnh nhân mắc bệnh trĩ phải phẫu thuật tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã giảm xuống chỉ còn khoảng 40%. Với những bệnh nhân phải phải can thiệp ngoại khoa, sau khi mổ, bệnh viện sẽ kết hợp sử dụng các baifd thuốc y học cổ truyền giúp vết mổ nhanh lành, giảm bớt sự khó chịu cho người bệnh.
