Khám bệnh ngay gần nhà, người dân chủ động bảo vệ sức khỏe

Những ngày đầu tháng 7, tại Trạm y tế phường Giảng Võ (Hà Nội), không khí khám sức khỏe định kỳ miễn phí diễn ra khẩn trương nhưng đầy thân thiện. Không còn cảnh người dân phải xếp hàng dài tại bệnh viện tuyến trên, lần này các bác sĩ chuyên khoa cùng nhiều thiết bị hiện đại đã có mặt ngay tại cơ sở để phục vụ người dân.

Ông Phạm Ngọc Bảo, người dân phường Giảng Võ, là một trong những người đến khám sớm nhất. Dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng trước đây ông ít khi đi khám định kỳ vì tâm lý ngại bệnh viện đông, phải chờ đợi lâu. Khi chương trình khám sức khỏe miễn phí được tổ chức ngay tại trạm y tế gần nhà, ông quyết định tham gia.

Ông Bảo chia sẻ, việc khám bệnh tại cơ sở giúp người dân cảm thấy thuận tiện, thoải mái hơn. Tại đây, ông được kiểm tra nhiều nội dung như tim mạch, xét nghiệm máu, nước tiểu, khám nội, ngoại khoa, răng hàm mặt và chụp X - quang phổi… với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y bác sĩ.

Cũng có mặt từ sớm tại Trạm y tế phường Giảng Võ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ niềm vui khi được các bác sĩ của bệnh viện tuyến trên trực tiếp khám, tư vấn ngay tại địa phương.

“Các bác sĩ Bệnh viện Hòe Nhai về đây khám gần thế này thì quá tốt. Có vấn đề gì các bác sĩ tư vấn luôn. Nếu duy trì được thường xuyên thì người dân sẽ đỡ phải đi tuyến trên, vừa gần gũi vừa thuận lợi”, bà Ngân chia sẻ.

Không chỉ người dân phường Giảng Võ, tại phường Ba Đình, nhiều người cũng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân. Bà Đào Thị Tuyết cho rằng đây là chủ trương thiết thực, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế, biết tình trạng sức khỏe của mình để phòng bệnh và điều trị kịp thời.

Sự hài lòng của người dân cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở. Việc đưa các bác sĩ tuyến trên cùng trang thiết bị hiện đại về tận cơ sở không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Bác sĩ bệnh viện lớn “cắm chốt” tại trạm y tế

Để bảo đảm chất lượng khám sức khỏe toàn dân, Hà Nội đã huy động sự tham gia của nhiều bệnh viện hạng I và bệnh viện chuyên khoa lớn như Bệnh viện Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Đức Giang, Hòe Nhai… Các đơn vị không chỉ cử bác sĩ chuyên môn cao mà còn đưa theo trang thiết bị cần thiết về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường.

Tại Trạm y tế phường Giảng Võ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã bố trí khoảng 20 cán bộ, nhân viên y tế tham gia chương trình, trong đó có các bác sĩ giàu kinh nghiệm ở nhiều chuyên khoa cùng đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Bác sĩ Phạm Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai cho biết, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức nhiều bàn khám và chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ như máy tính, máy quét mã QR, máy X-quang lưu động… nhằm bảo đảm toàn bộ quy trình khám được thực hiện đồng bộ trên nền tảng số.

Điểm nổi bật của chương trình là kết quả khám không chỉ dừng lại ở một lần kiểm tra sức khỏe mà được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân. Sau khi hoàn tất khám, người dân có thể tra cứu kết quả thông qua mã QR hoặc trên hệ thống VNeID, giúp theo dõi sức khỏe lâu dài.

Theo bác sĩ Phạm Thu Hà, việc kết nối dữ liệu khám sức khỏe với hệ thống quản lý của thành phố, Bộ Y tế và nền tảng định danh điện tử sẽ tạo nền tảng quan trọng để quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, thay vì chỉ xử lý khi bệnh đã xuất hiện.

Tại phường Ba Đình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng cam kết đồng hành cùng tuyến cơ sở trong việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Bác sĩ Lương Đức Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, triển khai hội chẩn từ xa, ứng dụng y tế số và ưu tiên nguồn lực để người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Củng cố trạm y tế để chăm sóc sức khỏe bền vững

Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Hà Nội đã cho thấy vai trò quan trọng của tuyến y tế cơ sở. Tuy nhiên, để mô hình này hoạt động hiệu quả và duy trì lâu dài, việc nâng cao năng lực của các trạm y tế xã, phường vẫn là yêu cầu cấp thiết.

Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Giám đốc Trạm y tế phường Giảng Võ thẳng thắn cho biết, nếu không có sự hỗ trợ toàn diện từ Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, trạm y tế khó có thể triển khai chương trình với quy mô lớn. Nguyên nhân là do nhân lực còn mỏng, trong khi nhiều trang thiết bị chuyên sâu như máy xét nghiệm, máy siêu âm, máy điện tim, máy X-quang chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo bà Hiếu, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là có chính sách thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ làm việc tại tuyến cơ sở. Bởi đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Cùng quan điểm, bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, Giám đốc Trạm y tế phường Ba Đình cho rằng, trang thiết bị dù quan trọng nhưng con người mới là yếu tố quyết định chất lượng khám chữa bệnh. Vì vậy, cần có chính sách phù hợp để thu hút nhân lực chuyên môn cao về làm việc tại tuyến xã, phường.

Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân Hà Nội không chỉ là một hoạt động y tế mang tính thời điểm. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng hiện đại, trong đó mỗi người dân được theo dõi, tư vấn và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục.

Khi trạm y tế được đầu tư đúng mức, có đủ nhân lực, trang thiết bị và được kết nối chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên, tuyến cơ sở sẽ thực sự trở thành “người gác cổng sức khỏe cộng đồng", góp phần xây dựng một Thủ đô khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững./.