Tại Kỳ họp chuyên đề thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô với tỷ lệ tán thành tuyệt đối. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe chiếm nhiều nội dung quan trọng.

Điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố. Chương trình áp dụng cho mọi nhóm tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành, với các nội dung khám lâm sàng, cận lâm sàng và sàng lọc bệnh theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Bên cạnh việc phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm phổ biến, người dân còn được hỗ trợ sàng lọc một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư khoang miệng. Các rối loạn sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu hay rối loạn tâm thần do rượu cũng nằm trong danh mục được sàng lọc.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Hà Nội sẽ triển khai khám sức khỏe ngay tại địa bàn dân cư thông qua UBND xã, phường thay vì chỉ thực hiện tại các cơ sở y tế. Thành phố cũng hỗ trợ kinh phí tổ chức các điểm khám lưu động, truyền thông vận động người dân tham gia và đẩy mạnh cập nhật dữ liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe số đồng bộ.

Ngoài chính sách khám sức khỏe miễn phí, Nghị quyết còn quy định hỗ trợ mạnh cho dịch vụ cấp cứu ngoại viện. Các trường hợp đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người khuyết tật nặng, nạn nhân thiên tai, tai nạn hoặc dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ 100% chi phí. Các đối tượng khác được hỗ trợ tới 80% chi phí dịch vụ.

Nghị quyết cũng mở rộng các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, khám lưu động, hỗ trợ điều trị tật khúc xạ cho người từ 18-35 tuổi và tăng cường các chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng một Thủ đô phát triển theo hướng hiện đại, nhân văn./.