Ghi nhận từ dữ liệu khảo sát của Traveloka cho thấy, lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ và du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn (staycation) và các hành trình gắn với sự kiện, lễ hội, mang lại giá trị trải nghiệm nổi bật.

Tiếp nối làn sóng bùng nổ của du lịch biển hè 2026, Đà Nẵng ngày càng khẳng định sức hút vượt trội, điểm đến mùa hè hàng đầu Việt Nam khi vươn lên dẫn đầu trong nhóm các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách nội địa di chuyển bằng đường hàng không.

Từ những bãi biển nổi tiếng, bán đảo Sơn Trà, các khu nghỉ dưỡng ven biển, hệ thống sân golf, công viên giải trí đến các hành trình kết nối di sản với Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, du khách có thể linh hoạt lựa chọn hành trình phù hợp với sở thích riêng của mình.

Không chỉ sôi động ở thị trường trong nước, Đà Nẵng còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế khi liên tiếp được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín: xếp thứ hai trong danh sách “Những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất châu Á” của Lonely Planet, trong khi Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) được Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất thế giới. Đây cũng chính là “thỏi nam châm” thu hút du khách, góp phần lan tỏa hình ảnh một thành phố biển sôi động, hiện đại và giàu trải nghiệm của Việt Nam.

Trong bức tranh sôi động của du lịch nội địa hè 2026, Phú Quốc dẫn đầu làn sóng du lịch biển đảo khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè tăng tới 56% (cao nhất cả nước). Tiếp theo là Côn Đảo với mức tăng 42%, cho thấy các kỳ nghỉ biển đảo chất lượng cao tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, những điểm đến ven biển quen thuộc như: Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tháng 8.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, sau hợp nhất địa giới với Kiên Giang, tỉnh An Giang hội tụ trọn vẹn các dạng tài nguyên du lịch đặc trưng, từ đồng bằng, sông nước, biên giới đến núi rừng và biển đảo, mở ra lợi thế hiếm có trong phát triển hệ sinh thái du lịch đa dạng và chất lượng cao. Trong đó, Phú Quốc tiếp tục được định vị là trung tâm du lịch biển đảo và nghỉ dưỡng sinh thái tầm cỡ quốc gia, hướng tới chuẩn quốc tế. Cụm Hà Tiên - Kiên Lương - Kiên Hải khẳng định sức hút với loại hình du lịch sinh thái biển đảo, gắn với hệ thống di sản lịch sử, văn hóa phong phú, tạo nên sức cạnh tranh khác biệt cho du lịch địa phương.

Bà Huỳnh Thị Mai Thy - Giám đốc Traveloka Việt Nam cho biết, điều chúng tôi ghi nhận trong mùa hè này là hình ảnh một thế hệ du khách Việt chủ động và có chủ đích hơn trong việc lên kế hoạch du lịch. Theo đó, nhu cầu du lịch nội địa trong tháng 6 và tháng 7 tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn. Du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn hành trình gắn với các hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, sự kiện văn hóa đặc sắc và khả năng kết nối giao thông thuận tiện, với đường bộ và đường hàng không.

Dữ liệu từ Traveloka cũng cho thấy, các đô thị lớn và xu hướng du lịch ngắn ngày tiếp tục được ưa chuộng: TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất về vé máy bay, phản ánh nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị. Đồng thời, Vũng Tàu nổi lên như một điểm nóng về lưu trú nhờ “Xu hướng du lịch tự lái” đến các điểm gần thành phố.

Trong khi du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, nhiều công ty lữ hành cho thấy sự quan tâm của du khách Việt với các chuyến du lịch quốc tế được thúc đẩy bởi các sự kiện giải trí quy mô lớn, lễ hội âm nhạc và các chuyến lưu diễn quốc tế tại những điểm đến lân cận. Thái Lan tiếp tục là điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích nhất, trong khi Singapore và Malaysia lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách các điểm đến nước ngoài được quan tâm nhiều nhất.

Theo ông Phạm Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hoàng Anh, nhu cầu du lịch tiếp tục duy trì ở mức cao, song hành vi tiêu dùng đang có sự dịch chuyển rõ nét theo hướng đề cao chất lượng trải nghiệm. Nắm bắt xu hướng này, nhiều nền tảng du lịch đã chủ động tung ra các chương trình kích cầu thu hút du khách, trong đó có “Mega Sale 6/6” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ vé máy bay, khách sạn và các hoạt động du lịch. Điều này buộc các doanh nghiệp du lịch phải tái cấu trúc sản phẩm, hướng đến những gói dịch vụ trọn vẹn, linh hoạt và thực sự xứng đáng với kỳ nghỉ dành cho du khách.