Mời nghe bài viết tại đây:
Từ tháng 10/2024, Bệnh viện Nhi Hà Nội triển khai thường quy kỹ thuật mổ nội soi một đường rạch qua rốn để điều trị giãn đài bể thận ở trẻ em. Phương pháp này có ưu điểm là giảm mức độ xâm lấn, hạn chế tổn thương cơ và mang lại hiệu quả thẩm mỹ.
Theo bác sĩ Trần Văn Quyết, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, đường rạch phẫu thuật chỉ khoảng 1,5 cm, được thực hiện qua rốn. Nhờ đó, sẹo sau mổ nằm trong vùng rốn, khó nhận thấy, đồng thời hạn chế mức độ can thiệp vào cơ thể trẻ.
Không phải trường hợp giãn đài bể thận nào cũng cần phẫu thuật. Việc điều trị phụ thuộc vào mức độ giãn, chức năng thận và tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu. Bác sĩ Quyết cho biết, phẫu thuật có thể được chỉ định khi đường kính bể thận lớn hơn 25 mm, chức năng thận suy giảm hoặc trẻ bị nhiễm khuẩn tiết niệu nhiều lần.
Đáng lưu ý, giãn đài bể thận ở trẻ có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Trẻ vẫn ăn uống, vui chơi bình thường nhưng chức năng thận có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng tắc nghẽn không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Trường hợp bé Nguyễn Đức Minh, 26 tháng tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội, là một ví dụ. Bé được phát hiện giãn đài bể thận khi còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên, sau sinh, do trẻ không có biểu hiện bất thường rõ rệt, gia đình chưa theo dõi sát tại chuyên khoa. Qua thăm khám sau đó, kết quả xạ hình thận cho thấy chức năng thận phải của bé chỉ còn khoảng 20%.
Mẹ bé, chị Bùi Hồng Duyên, cho biết gia đình rất lo lắng và tiếc nuối vì chưa theo dõi sức khỏe của con kỹ hơn. Sau khi phát hiện tình trạng bệnh, bé được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.
Theo bác sĩ Trần Văn Quyết, trẻ được phát hiện giãn đài bể thận trong thai kỳ hoặc sau sinh cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiết niệu nhi để thăm khám, theo dõi và tư vấn phương án điều trị phù hợp.
Phát hiện sớm, tái khám đúng lịch và đánh giá chức năng thận định kỳ là những việc làm quan trọng giúp trẻ được can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ tổn thương thận không hồi phục.
