Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu. Không chỉ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, Đại hội còn đặt ra yêu cầu đổi mới sáng tạo, mở rộng công chúng và phát huy giá trị mỹ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chuyển giao 991 tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 229 tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM và 524 tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Đây là những đóng góp thiết thực vào việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục và thưởng thức nghệ thuật.

Ngày nay, mỹ thuật không chỉ hiện diện trong các phòng triển lãm hay bảo tàng mà còn có khả năng đóng góp trực tiếp vào nhiều lĩnh vực của đời sống, từ thiết kế, thời trang, quảng cáo đến du lịch văn hóa và các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số. Điều này đòi hỏi hoạt động mỹ thuật phải vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa đổi mới ngôn ngữ sáng tạo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Yêu cầu này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ban hành ngày 7/1/2026. Nghị quyết xác định văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Trong đó, phát triển thị trường văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số là những định hướng đáng chú ý.

Trong bối cảnh đó, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Mỹ thuật Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác, lý luận và phê bình mỹ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá tác phẩm và mở rộng hợp tác quốc tế. Hội phấn đấu kết nạp từ 350 đến 500 hội viên mới; tổ chức hằng năm triển lãm mỹ thuật toàn quốc, 9 triển lãm khu vực và từ 80 đến 100 triển lãm chuyên đề.

Để những mục tiêu này đi vào thực tiễn, việc mở rộng không gian sáng tạo cần đi đôi với phát triển công chúng và thị trường mỹ thuật. Các hoạt động triển lãm, giới thiệu tác phẩm cần được tổ chức theo hướng đa dạng hơn, tăng khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số gắn với việc giới thiệu, lưu trữ tác phẩm và nâng cao hiệu quả quảng bá, đồng thời chú trọng bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được đưa ra cho ý kiến. Đây là diễn biến chính sách cần được giới mỹ thuật quan tâm, bởi việc hoàn thiện thể chế có thể tạo thêm cơ sở để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sáng tạo và phát triển thị trường văn hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X gồm 11 thành viên. Họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông nhấn mạnh yêu cầu chuyển những mục tiêu của Đại hội thành hành động và kết quả thiết thực, đáp ứng kỳ vọng của hội viên.

"Hội sẽ chủ động đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước, nâng cao tính chuyên nghiệp, trân trọng các tài năng và khuyến khích tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của hội viên, cùng đội ngũ nghệ sĩ góp phần phát triển nền mỹ thuật Việt Nam. Đồng thời chủ động tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới để góp phần làm phong phú đời sống tinh thần bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội".

Trong giai đoạn mới, hiệu quả hoạt động của Hội không chỉ được thể hiện qua số lượng triển lãm hay hội viên, mà còn ở khả năng tạo môi trường thuận lợi cho nghệ sĩ sáng tạo, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng và chuyển hóa giá trị nghệ thuật thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là hướng đi để mỹ thuật Việt Nam vừa giữ được chiều sâu văn hóa dân tộc, vừa nâng cao sức sống và khả năng đóng góp vào nền công nghiệp văn hóa trong thời kỳ hội nhập.