Cách đây hơn 3 tháng, sau khi nhận được lời đề nghị từ lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các điều kiện cần thiết về trang thiết bị và nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn phòng khám đa khoa chất lượng cao tại Trạm y tế phường Vĩnh Hưng. Theo BS Nguyễn Thị Hồng Lụa- Giám đốc Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trạm y tế phường có 25 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ nhưng hoạt động của trạm y tế gặp phải rất nhiều khó khăn.
“Chúng tôi không có bác sĩ có đủ chứng chỉ hành nghề để thực hiện khám chữa bệnh. Trong khi đó, Trạm Y tế lại tiếp nhận cơ sở vật chất là một phòng khám đa khoa có cả máy chụp X Quang, máy siêu âm nhưng lại không có nhân lực để vận hành và sử dụng các máy móc đó”- BS Lụa nói.
Sau 3 tuần chuẩn bị, mô hình liên kết giữa BV Đại học Y HN và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng đã đi vào hoạt động. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại như máy chụp CT, máy X-Quang, máy siêu âm, siêu âm tim, thực hiện cận lâm sàng nội soi tai mũi họng, nội soi dạ dày, đại tràng với đầy đủ các chuyên khoa và đội ngũ y bác sĩ rất chuyên nghiệp, đảm bảo công tác khám chữa bệnh.
Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình này còn hỗ trợ tối đa cán bộ y tế phường Vĩnh Hưng trong công tác chuyên môn.
“ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã xây dựng một số chương trình để kết hợp sử dụng luôn cán bộ của Trạm y tế thực hiện khám tại các chuyên khoa phù hợp. Qua hoạt động đó, năng lực chuyên môn của cán bộ trạm y tế cũng được nâng cao, được các bác sĩ tuyến trên cầm tay chỉ việc, thực hiện các hoạt động sẽ tốt hơn. Trạm y tế cũng gặp khó khăn khi quản lý các bệnh không lây nhiễm từ tuyến y tế cơ sở và qua đây, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng hỗ trợ, kết hợp cùng với trạm để quản lý các bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm”- BS Lụa khẳng định.
PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu- GĐ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sau 4 năm được xây dựng và đưa vào sử dụng, Trạm y tế phường Vĩnh Hưng chưa đón được người dân nào đến khám, chữa bệnh nhưng ngay sau khi thực hiện mô hình liên kết toàn diện, đã có những bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh mãn tính đến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và được cấp thuốc tại Trạm y tế phường.
Từ mô hình đầu tiên triển khai tại phường Vĩnh Hưng, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế Hà Nội đang hướng tới mục tiêu mỗi xã, phường được ít nhất một bệnh viện hỗ trợ nhằm đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần dân cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế ngay tại tuyến y tế cơ sở. Cùng với đó, việc đầu tư, phát triển nguồn nhân lực y tế cũng được lãnh đạo thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.
“Thành phố cũng đầu tư cho ngành y tế xây dựng một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ và chúng ta sẽ thành lập kho dữ liệu nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của thủ đô về lĩnh vực y tế. Thời gian tới, tất cả các chuyên gia đầu ngành về y-dược, y tế cộng đồng, y tế công cộng sẽ cùng tham gia vào chương trình này..."- ông Nguyễn Trọng Diện cho hay.
Lãnh đạo ngành y tế Hà Nội nhấn mạnh, qua Luật Thủ đô, thành phố cũng tạo điều kiện để xây dựng cơ chế chính sách để sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới, hệ thống y tế thủ đô và nguồn nhân lực này sẽ đóng góp rất lớn, thậm chí còn dẫn dắt cả hệ thống y tế của các tỉnh, thành phố khác trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân nói chung để đúng nghĩa là đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
