Đơn vị Sức khỏe Tâm thần trực thuộc Khoa Nội Thần kinh của bệnh viện, được thành lập trong bối cảnh các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, sa sút trí tuệ, rối loạn hành vi sau đột quỵ cũng như các vấn đề tâm lý ở người mắc bệnh mạn tính ngày càng gia tăng, nhất là ở người cao tuổi.

Thực trạng này kéo theo nhu cầu khám, tư vấn, điều trị và phục hồi chức năng về sức khỏe tâm thần ngày càng lớn. Theo các chuyên gia, việc phát hiện và can thiệp sớm không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nặng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh nội khoa mạn tính, cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Phát biểu tại lễ khai trương, PGS.TS.BS. Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, việc thành lập Đơn vị Sức khỏe Tâm thần đánh dấu bước chuyển trong nhận thức và cách tiếp cận điều trị các rối loạn tâm thần vốn thường bị xem nhẹ như mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi - đối tượng điều trị chủ yếu của bệnh viện.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Thế Anh, đơn vị hướng tới xây dựng mô hình khám, điều trị và quản lý toàn diện các rối loạn tâm thần, chú trọng phát hiện sớm, can thiệp kịp thời đối với người mắc bệnh lý thần kinh, người cao tuổi và những đối tượng có nguy cơ, qua đó hạn chế biến chứng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị các bệnh lý nội khoa mạn tính.

Việc thành lập Đơn vị Sức khỏe Tâm thần cũng thể hiện định hướng phát triển của Bệnh viện Hữu Nghị theo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, đa chuyên khoa, lấy người bệnh làm trung tâm. "Sức khỏe không chỉ là khỏe mạnh về thể chất mà còn phải khỏe mạnh về tinh thần và có môi trường xã hội phù hợp. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng", PGS.TS.BS. Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh.

Đơn vị Sức khỏe Tâm thần được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần đang gia tăng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, đặc biệt đối với người cao tuổi và người mắc các bệnh mạn tính.