Sáng ngày 3/7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Quỹ Khuyến học sữa đậu nành Việt Nam và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2025 - 2026.
Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai Chương trình trong năm học vừa qua, chia sẻ bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Chương trình “Sữa đậu nành học đường” là hoạt động thuộc Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.
Năm học 2025 - 2026, với sự đồng hành trách nhiệm của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam, Chương trình được triển khai tại 32 trường tiểu học thuộc 20 xã của 4 tỉnh: Đắk Lắk, Lai Châu, Quảng Ngãi và Quảng Trị.
Chương trình đã hỗ trợ hơn 948.000 hộp sữa đậu nành Fami Canxi 200ml, tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng, mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 15.700 học sinh. Mỗi học sinh được uống miễn phí 1 hộp sữa/ngày trong 60 ngày học (5 ngày/tuần).
Đồng thời, Chương trình triển khai các hoạt động như tập huấn cán bộ, kiểm tra giám sát, truyền thông nâng cao nhận thức về dinh dưỡng học đường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và Cuộc thi “Chiếc vỏ xinh kỳ diệu” nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải và tái chế sáng tạo cho học sinh.
Theo ông Vũ Thanh Lưu, điều đáng ghi nhận không chỉ là nguồn lực được huy động mà còn là những chuyển biến bước đầu tại các địa phương. Nhận thức của học sinh, phụ huynh và nhà trường về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường và an toàn thực phẩm được nâng cao. Nhiều trường ghi nhận học sinh hào hứng hơn khi đến lớp, tinh thần học tập tích cực hơn. Tại một số địa bàn khó khăn, Chương trình còn là yếu tốc hỗ trợ duy trì sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học hoặc bỏ học.
“Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và sự chung tay vì sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai”, ông Vũ Thanh Lưu nhấn mạnh.
Ông Lưu cho biết, trước khi triển khai, Trung ương Hội đã phối hợp Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam khảo sát, lựa chọn địa bàn các trường học với các tiêu chí ưu tiên như: vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao.
Tại hội nghị, đại diện các địa phương và nhà trường chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình. Ông Nguyễn Tấn Thiện Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để chương trình đạt kết quả như mục tiêu đặt ra, Hội Chữ thập đỏ chủ động phối hợp với ngành giáo dục, y tế và chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm học; đồng thời khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, bảo quản và cấp phát sữa. Các trường tham gia chương trình đều thực hiện theo dõi chiều cao, cân nặng của học sinh trước và sau thời gian hỗ trợ, kết hợp tuyên truyền về dinh dưỡng học đường, vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường.
Chia sẻ về kinh nghiệm triển khai chương trình đạt kết quả cao tại tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Điệp, cán bộ Hội Chữ thập đỏ địa phương cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được xác định là khâu trọng tâm. Việc tiếp nhận, lưu kho, bảo quản và cấp phát sữa được kiểm tra thường xuyên. Các trường học theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh trước và sau chương trình, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy trình và an toàn.
Đánh giá cao kết quả đạt được, ông Vũ Thanh Lưu cảm ơn Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam; cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục, các cấp Hội, các thầy cô giáo và toàn thể các đơn vị đã góp phần vào thành công của Chương trình.
“Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam cùng các địa phương để tiếp tục duy trì, mở rộng Chương trình tới nhiều địa bàn khó khăn hơn nữa, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các đối tác và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, Chương trình Sữa đậu nành học đường sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, mang đến thêm nhiều cơ hội phát triển khỏe mạnh, toàn diện cho trẻ em Việt Nam”, ông Vũ Thanh Lưu bày tỏ.
