Ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2026; phát động Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam, đồng thời công bố triển khai dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho biết, theo dự báo năm 2026, tình hình thiên tai tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ xuất hiện bão mạnh, thậm chí siêu bão, cùng với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Hội Chữ Thập đỏ trong việc tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tổ chức hội nghị, phân tích bối cảnh, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
“Trong thời gian tới, Hội xác định một số định hướng trọng tâm, gồm: Chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa và hành động sớm dựa trên dự báo; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý rủi ro thiên tai; đẩy mạnh các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và giải pháp dựa vào thiên nhiên”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho biết.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết sẽ chuyển dịch từ cứu trợ sang hỗ trợ sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và phát triển mô hình Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa. Hội cũng sẽ nâng cao năng lực cho lực lượng tình nguyện viên ứng phó thảm họa liên ngành tại cộng đồng; tăng cường hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực đa dạng, bền vững.
Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, đạt được kết quả toàn diện từ chỉ đạo chiến lược đến triển khai thực tiễn.
Trong đó, Hội đã chủ động chỉ đạo, tiên phong trong việc triển khai hành động sớm; các hoạt động tập huấn, diễn tập, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai trong toàn hệ thống.
Hội Chữ Thập đỏ tiên phong triển khai các mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo. Trong đó, Việt Nam là một trong những điểm sáng khi tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện các hành động sớm đối với bão, lũ tại khu vực miền trung, duy trì khung hành động sớm hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo nắng nóng tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.
Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ, tính đến cuối năm 2025, mạng lưới ứng phó thảm họa tại nước ta được củng cố với 5 chuyên gia cấp khu vực, 59 thành viên Đội ứng phó cấp quốc gia. Ở cấp địa phương, có 47 đội ứng phó cấp tỉnh với 1.175 thành viên và 431 đội ứng phó cấp cộng đồng với hơn 10.775 thành viên. Đặc biệt, mạng lưới hơn 300.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở.
Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số được Hội Chữ Thập đỏ đẩy mạnh, đặc biệt trong đánh giá thiệt hại và nhu cầu. Hội ứng dụng hiệu quả các công cụ như KoboToolbox, QGIS và các phần mềm quản lý thảm họa để thu thập, phân tích dữ liệu, lập bản đồ rủi ro và giám sát hoạt động cứu trợ.
Nhờ dữ liệu chính xác, kịp thời, đúng nhu cầu, Hội Chữ Thập đỏ đã huy động và tiếp nhận gần 52 tỷ đồng từ viện trợ quốc tế để triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả điều phối nguồn lực.
