Từ khóa tìm kiếm: phòng chống thiên tai

Chủ động diễn tập ứng phó sự cố lưới điện truyền tải

[VOV2] - Tình huống diễn tập sát với thực tế giúp các cán bộ, công nhân viên truyền tải được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thật xảy ra.

[VOV2] - Tình huống diễn tập sát với thực tế giúp các cán bộ, công nhân viên truyền tải được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thật xảy ra.

Bão giảm cấp, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

[VOV2] - So với dự báo chiều qua, hướng đi, cường độ bão Talim thay đổi một chút. Tâm bão sượt qua thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), phạm vi gây mưa vì thế cũng thu hẹp hơn.

[VOV2] - So với dự báo chiều qua, hướng đi, cường độ bão Talim thay đổi một chút. Tâm bão sượt qua thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), phạm vi gây mưa vì thế cũng thu hẹp hơn.

Ứng phó với bão số 1: Sơ tán hơn 30 nghìn dân

[VOV2] - Để chủ động các biện pháp phòng chống bão số 1, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch và các phương tiện thủy bắt đầu từ 15 giờ chiều 17/7. Hơn 30 nghìn người dân phải sơ tán và 4 sân bay chịu tác động của cơn bão số 1.

[VOV2] - Để chủ động các biện pháp phòng chống bão số 1, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch và các phương tiện thủy bắt đầu từ 15 giờ chiều 17/7. Hơn 30 nghìn người dân phải sơ tán và 4 sân bay chịu tác động của cơn bão số 1.

Phó Thủ tướng chủ trì họp ứng phó siêu bão NORU đang tiến nhanh vào Biển Đông

[VOV2] - Chiều 25/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó siêu bão Noru đang tiến vào Biển Đông với sức gió đến 183 km/h và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông.

[VOV2] - Chiều 25/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó siêu bão Noru đang tiến vào Biển Đông với sức gió đến 183 km/h và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông.

Cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững

[VOV2] - Ngày 16/5 tại Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi lễ hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022".

[VOV2] - Ngày 16/5 tại Sóc Trăng, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi lễ hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022".

Động đất ở Kon Tum có thể liên quan đến thủy điện

[VOV2] - Để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sáng nay (19/4), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống Thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành để đánh giá tình hình chủ động có giải pháp ứng phó.

[VOV2] - Để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sáng nay (19/4), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống Thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành để đánh giá tình hình chủ động có giải pháp ứng phó.

Công điện của Chính phủ sẵn sàng ứng phó thiên tai

[VOV2] - Theo Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, từ nay đến cuối năm có khoảng 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

[VOV2] - Theo Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, từ nay đến cuối năm có khoảng 7-9 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 3-4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Cần có chiến lược lâu dài trong phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc

[VOV2] - Trước diễn biến cực đoan của thiên tai, các địa phương cần đề phòng tình huống mưa lớn cực đoan đã xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm gần đây.

[VOV2] - Trước diễn biến cực đoan của thiên tai, các địa phương cần đề phòng tình huống mưa lớn cực đoan đã xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm gần đây.

Lựa chọn mẫu nhà nào phù hợp để phòng chống thiên tai?

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định "Không có mẫu nhà nào là hoàn hảo. Làm thế nào mà không chỉ một ngôi nhà an toàn mà cả khu vực cộng đồng có nhà chống lũ an toàn".

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định "Không có mẫu nhà nào là hoàn hảo. Làm thế nào mà không chỉ một ngôi nhà an toàn mà cả khu vực cộng đồng có nhà chống lũ an toàn".