Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 1, sáng nay, Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ban, ngành và trực tuyến với các địa phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 1. Trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu cần ưu tiên tập trung chính cho công tác di dời người dân ở vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trên các đảo.

Để chủ động các biện pháp phòng chống bão số 1, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch và các phương tiện thủy bắt đầu từ 15 giờ chiều 17/7. Riêng đối với huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) tạm dừng hoạt động tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm trên địa bàn để đối phó với cơn bão số 1.

Do tác động của bão, trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Từ khoảng chiều 17/7, Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Để ứng phó với bão số 1 và các ảnh hưởng do bão, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung công tác chỉ đạo, sẵn sàng các điều kiện vật chất, lực lượng, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống.

Hiện, toàn tỉnh Quảng Ninh có 384 tàu du lịch đang hoạt động bình thường và sẽ về nơi neo đậu, tránh trú khi có yêu cầu. Trên biển hiện có hơn 6.000 chiếc tàu cá các loại; trong đó, 221/231 tàu xa bờ đã về nơi neo đậu, tránh trú; số còn lại về nơi neo đậu trong tối 16/7; riêng hơn 5.700 chiếc tàu gần bờ hoạt động theo phương thức "sáng đi, chiều về"; một số tàu đã neo đậu tại các bến cá, vụng kín gió; một số tàu đang hoạt động sẽ về neo đậu tại các khu tránh trú, vùng kín gió trên địa bàn tỉnh và khu bến cá Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng).

Cũng theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn có hơn 14.500 ô lồng nuôi thủy sản đã được thông tin về cơn bão để chủ động gia cố và đã bắt đầu tổ chức đưa người lên bờ (ưu tiên đưa phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước), dự kiến phải hoàn thành công việc trước 16h ngày 17/7.

Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa có Công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động phòng chống cơn bão số 1 trong ngành hàng không dân dụng, trong đó dự kiến có 4 sân bay sẽ chịu ảnh hưởng là: Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài và Thọ Xuân./.

Nguồn: Tổng hợp