Bắt đầu lúc 18 giờ địa phương, tức 16 giờ Việt Nam, lễ bế mạc tại sân vận động Paloma Mizuho quy tụ các vận động viên, quan chức và khán giả sau một kỳ đại hội kéo dài từ ngày 19/9 đến 4/10. Những người vừa hoàn thành hành trình thi đấu cùng trở lại sân khấu chung, nơi ASIAD 20 chính thức khép lại và chuyển giao quyền đăng cai kỳ tiếp theo.

Chủ đề “ONE ASIA” đặt sự gắn kết giữa các đoàn thể thao ở trung tâm chương trình. Theo định hướng của ban tổ chức, âm nhạc, những lá cờ và các tiết mục biểu diễn trực tiếp là những yếu tố chính để truyền tải thông điệp ấy. Tổng đạo diễn Yukihiko Tsutsumi, người sinh tại Nagoya, lựa chọn cách kể chuyện dựa vào con người và cảm xúc, kết hợp bản sắc địa phương với hình thức trình diễn hiện đại.

Trước lễ chính, chương trình khởi động có sự góp mặt của nhóm nhạc nữ MYERA, Masaya Kimura thuộc nhóm INI, nghệ sĩ Kayoko Okubo cùng các thành viên Đại học Khoa học thể thao Nippon. Đội biểu diễn Tokugawa Ieyasu và Hattori Hanzo Ninja cũng tham gia, bổ sung màu sắc lịch sử, văn hóa của vùng Aichi bên cạnh các tiết mục dành cho khán giả trẻ.

Trong phần đón các đoàn, người mang bảng tên mặc kimono, đi cùng vận động viên cầm quốc kỳ. Các đoàn tiến vào sân trong không khí giao lưu, xen giữa những màn múa. Nhật Bản xuất hiện cuối cùng; một số thành viên chủ nhà mang cả cờ của quốc gia khác. Hình ảnh ấy thể hiện tinh thần chia sẻ của ngày bế mạc.

Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura cảm ơn các đoàn thể thao và những người góp sức tổ chức đại hội. Ông nhấn mạnh nỗ lực chung, đồng thời bày tỏ mong muốn thể thao tiếp tục gắn kết châu Á.

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, chính thức tuyên bố bế mạc ASIAD 20. Nghi thức chuyển giao lá cờ OCA cho đại diện Qatar đưa sự chú ý tới Doha, thành phố sẽ tổ chức kỳ Á vận hội tiếp theo sau bốn năm.

Phần giới thiệu Doha 2030 đưa lá cờ ASIAD lên màn hình như một tấm thảm bay. Qua câu chuyện có nhà vô địch Olympic nhảy cao Mutaz Essa Barshim, Qatar nhìn lại hành trình đăng cai World Cup 2022, Asian Cup và các giải vô địch thế giới, trước khi giới thiệu cuộc hẹn mới với thể thao châu Á.

Chương trình nối hình ảnh trên màn hình với sự xuất hiện của vận động viên Jassim Al Kuwari cưỡi ngựa mang cờ OCA. Màn trình diễn tạo dấu ấn riêng cho nước chủ nhà tương lai ngay trong lễ chia tay Nhật Bản. Doha từng đăng cai ASIAD năm 2006; kỳ đại hội năm 2030 sẽ đánh dấu lần thứ hai thành phố này đón các đoàn thể thao châu lục.

Ngày bế mạc cũng ghi nhận hai vận động viên được OCA bình chọn xuất sắc nhất đại hội: kình ngư Trung Quốc Yu Zidi và chân chạy Thái Lan Puripol Boonson. Yu Zidi mới 13 tuổi nhưng giành ba HCV ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp nữ. Cô thiết lập ba kỷ lục ASIAD và một kỷ lục châu Á.

Boonson hoàn tất cú đúp HCV 100m và 200m nam. Thành tích 9 giây 90 ở chung kết 100m lập kỷ lục đại hội, còn 19 giây 88 tại chung kết 200m vừa phá kỷ lục ASIAD, vừa cân bằng kỷ lục châu Á. Hai chủ nhân danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất nhận phần thưởng 25.000 USD mỗi người.

Tại cuộc họp báo tổng kết trong ngày 4/10, OCA công bố đại hội ghi nhận 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục ASIAD và 11 kỷ lục thế giới trẻ. Những con số được đưa ra cùng thông điệp về vai trò của thể thao trong việc duy trì sự đoàn kết, giao lưu giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, Trung Quốc dẫn đầu với 169 HCV, tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Cầu mây đóng góp hai HCV, karate giành một HCV. Việt Nam giữ số HCV như kỳ đại hội trước, nhưng chưa đạt mục tiêu tối thiểu bốn HCV đề ra trước khi lên đường.

Ngọn lửa trên đài đuốc tắt, điệu múa truyền thống Bon Odori khép lại buổi lễ. Đài lửa được hai cha con Shigenobu và Koji Murofushi thắp sáng hôm khai mạc đã hoàn thành hành trình tại Aichi – Nagoya. Lá cờ đại hội được chuyển giao, mở đầu chặng đường hướng tới Doha 2030.