Đội Thái Lan xuất phát với 4 tứ Ratsamee, Somruedee, Wiphada, thủ quân Ratchaneekorn, bên kia lưới, HLV Trần Thị Vui đưa ra sân đội hình quen thuộc gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và đội trưởng Nguyễn Thị My.

Các cô gái Việt Nam vào cuộc với tâm thế đương kim vô địch, khởi đầu tự tin, thi đấu chặt chẽ và gắn kết. Bên cạnh những pha dứt điểm đạt hiệu suất gần như tuyệt đối, Ngọc Yến còn luân phiên giao bóng cùng Nguyễn Thị My, tạo ra thế trận thuận lợi giúp đội Việt Nam vượt lên dẫn 5-1, 11-8 rồi thắng 15-11 ở set đầu.

Sang set 2, đội Thái Lan nỗ lực bứt phá và thể hiện đẳng cấp cao và liên tục dẫn trước. Các học trò của HLV Trần Thị Vui nỗi lực dứt điểm sớm trận chung kết song vẫn để thua lại 15-17.

Hai đội bước vào set 3 quyết định, đôi bên tiếp tục triển khai các pha tấn công vừa tốc độ vừa đa dạng, kết hợp với chiến thuật liên tục thay đổi người phát cầu, đẩy sự kịch tính lên cao trào, cùng nhích dần từng điểm đến 6-6. Tiếp đó, bản lĩnh nhà vô địch thể hiện rõ khi các cô gái áo vàng bứt tốc mạnh mẽ, dẫn 13-9, 14-11, rồi vỡ oà hạnh phúc chiến thắng khi ghi điểm ấn định thắng lợi 15-11.

Thắng 2-1 vô cùng kịch tính, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi hậu nội dung 4 người, đồng thời mang về tấm HCV thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam.