Tối 24/09 tại Nhật Bản, đội tuyển điền kinh Việt Nam đón nhận tin vui từ chung kết nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Tạ Ngọc Tưởng chạy chặng 1 và làm tốt nhiệm vụ giữ vị trí thứ 2. Tiếp đó, gậy được trao cho Quách Thị Lan chạy chặng 2. Nữ tuyển thủ người Thanh Hóa đã bứt tốc mạnh mẽ để bám sát VĐV dẫn đầu của đội UAE. Tại chặng 3, tuyển thủ Lê Ngọc Phúc bứt tốc hoàn hảo rồi vượt lên dẫn đầu. Tại chặng cuối, bất ngờ xảy ra khi đội UAE đánh rơi gậy thi đấu và bị tụt lại. Trước lợi thế này, Nguyễn Thị Ngọc nhận gậy rồi vượt lên dẫn đầu cuộc đua.

Tuy nhiên, 2 VĐV của đội Bahrain và Ấn Độ cùng tăng tốc, vượt qua Nguyễn Thị Ngọc ở vạch đích. Chung cuộc, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ Việt Nam giành HCĐ với kết quả 3’14”54. HCB thuộc về đội Ấn Độ với kết quả 3’14”46. Còn đội Bahrain đoạt HCV, phá kỷ lục Đại hội với thông số 3’12”87.

Đây là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam giành được huy chương nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại một kỳ ASIAD. Đáng chú ý, kết quả đội đã vượt thành tích từng giành HCV tại SEA Games 2025 là 3’15”07.

Tại chung kết 10.000m nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh về đích hạng 6 còn Lê Thị Tuyết có vị trí 13. Ở nội dung nhảy 3 bước nữ, Vũ Thị Ngọc Hà xếp hạng 9 trong khi Nguyễn Thị Hường không được xếp hạng thành tích.

Cũng trong buổi tối 24/09, đội tuyển thể dục dụng cụ để lại nhiều tiếc nuối khi các VĐV Việt Nam liên tiếp lỡ cơ hội bước lên bục nhận huy chương. Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo nam), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam) và Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ) đều cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Đội tuyển thể dục dụng cụ còn tuyển thủ Trịnh Hải Khang thi đấu chung kết nhảy chống đơn môn nam vào ngày 25/09.

Tính đến hết ngày thi đấu 24/09, Đoàn Thể thao Việt Nam xếp hạng 20 trên bảng tổng sắp huy chương, sở hữu tổng cộng 16 huy chương, gồm1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ. Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 HCV, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 20 HCV, đoàn Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba với 10 HCV.

Ngày 25/09, Thể thao Việt Nam tiếp tục hành trình chinh phục huy chương ASIAD 20 ở nhiều môn thế mạnh như Canoeing, Đấu kiếm, Cử tạ, Bắn súng… Trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13h trên sân vận động Nagai, thành phố Osaka.

Cùng ngày, môn bóng đá nam tiếp tục sôi nổi với vòng tứ kết, trong đó ĐT U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17h30. Đội bóng xứ kim chi toàn thắng vòng bảng và đặt mục tiêu giành HCV lần thứ tư liên tiếp. Nhà đương kim vô địch ASIAD bước vào giải với một đội hình được chuẩn bị rất kỹ, trong đó có 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và 3 cầu thủ quá tuổi gồm Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung và Lee Gi-hyuk. Đáng chú ý, cả ba cầu thủ này đều từng có mặt trong đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026.

Một trong những yếu tố khiến trận đấu càng được chờ đợi là hai đội mới gặp nhau tại trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026, khi đó U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút, rồi thắng 7-6 trong loạt luân lưu./.