Ở môn bắn súng, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đạt tổng cộng 1.719 điểm, xếp thứ ba nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Nguyễn Thùy Trang cũng vượt qua vòng loại cá nhân với 577 điểm, trước khi kết thúc chung kết ở vị trí thứ 6 với 159,7 điểm.

Wushu là môn mang về nhiều huy chương nhất cho Việt Nam trong ngày. Ở nội dung biểu diễn, Dương Thúy Vi giành HCĐ kiếm thuật và thương thuật nữ, với 9,703 điểm ở bài kiếm thuật và 9,710 điểm ở bài thương thuật. Đây là tấm huy chương ASIAD thứ ba trong sự nghiệp của nữ võ sĩ Việt Nam.

Ở nội dung tán thủ, Nguyễn Thị Thu Thủy hạng 60kg nữ, Hứa Văn Đoàn hạng 60kg nam và Nguyễn Khắc Kiên hạng 65kg nam đều dừng bước tại bán kết và nhận HCĐ. Riêng Đinh Văn Tâm thi đấu thành công khi thắng Fereddy Sinaga của Indonesia 2-0 ở bán kết hạng 56kg nam, qua đó giành quyền vào trận tranh HCV với Ou Jiaming của Trung Quốc. Với việc góp mặt ở chung kết, Văn Tâm đã chắc chắn có ít nhất một tấm HCB.

Ở các môn khác, Võ Thị Mỹ Tiên xếp thứ 5 chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ môn bơi; Nguyễn Hoài Hương không giành huy chương hạng 53kg nữ môn cử tạ; đội thể dục dụng cụ nam đứng thứ 7 nội dung đồng đội. Rowing Việt Nam có Hồ Thị Duy giành vé vào chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ, trong khi Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ vào chung kết thuyền đôi nữ một mái chèo.

Sau ngày thi đấu thứ tư, Đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 1 HCV và 8 HCĐ, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20.