Bước vào trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc tung ra sân đội hình tối ưu với những trụ cột như Kim Thanh, Thanh Nhã, Bích Thùy và Hải Yến. Tuy nhiên, lối chơi áp sát tầm cao và tổ chức đội hình bài bản của Đài Bắc Trung Hoa đã khiến các cô gái áo đỏ lúng túng trong khoảng thời gian đầu. Phút 16, đội bạn tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn mở tỷ số.
Sau bàn thua, ĐT nữ Việt Nam từng bước lấy lại thế trận. Phút 27, HLV Hoàng Văn Phúc điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng kiểm soát ở khu vực giữa sân. Sự điều chỉnh này giúp thế trận trở nên khởi sắc hơn. Đáng tiếc nhất trong hiệp 1 là tình huống ở phút 36, khi pha đánh đầu của Thu Thương lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.
Sang hiệp 2, ĐT nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Hàng loạt nhân tố mới như Ngọc Minh Chuyên, Trúc Hương và Thu Phương được tung vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù bất ngờ để thủng lưới bàn thứ hai ở phút 82, tinh thần của các cô gái Việt Nam không hề nao núng. Chỉ 3 phút sau, từ một pha tổ chức tấn công chớp nhoáng, Thanh Nhã đã có pha dứt điểm lạnh lùng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Bàn gỡ tiếp thêm sự tự tin cho các cô gái Việt Nam, những phút cuối, ĐT nữ Việt Nam liên tục gây sức ép và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc, pha bứt tốc và đối mặt thủ môn của Ngọc Minh Chuyên ở thời gian bù giờ chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam để thua ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 1-2. Dù chưa có được kết quả như mong muốn trong trận ra quân, tinh thần thi đấu và những nỗ lực trong hiệp 2 là điểm đáng ghi nhận, tạo động lực to lớn để các cô gái "vàng" tự tin hướng tới hai thử thách cam go tiếp theo gặp chủ nhà Nhật Bản (17/9) và Thái Lan (21/9).
