Đợt tập trung diễn ra ngay sau khi kết thúc giai đoạn một Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Vì vậy, các cầu thủ vẫn duy trì được nền tảng thể lực và cảm giác thi đấu. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân cho rằng đây là điều kiện thuận lợi để cô cùng đồng đội nhanh chóng bắt nhịp. “Em nghĩ vì bọn em đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia nên thể lực và phong độ vẫn đang được giữ tốt. Khi lên tập trung, bọn em có thể theo luôn giáo án của huấn luyện viên trưởng, không cần thêm thời gian bắt nhịp lại để theo được các bài tập mới.”

Trong quá trình chuẩn bị, ban huấn luyện chú trọng nâng cao khả năng ban bật, tổ chức pressing và phòng ngự ở khu vực hai phần ba sân. Cường độ tập luyện cùng mức độ quyết liệt trong tranh chấp cũng được đẩy cao. Thu Xuân nhận thấy lối chơi của đội tuyển có nhiều điểm tương đồng với CLB nữ TP.HCM. “Lối chơi ban bật và cường độ sẽ cao hơn một chút, lúc tranh chấp cũng quyết liệt hơn. Lối chơi ở đội tuyển khá giống với CLB TP.HCM nên em nghĩ mình sẽ thích nghi tốt, không gặp vấn đề khó khăn. Ban huấn luyện chú trọng chỉnh sửa về pressing và phòng ngự hai phần ba sân.”

Thu Xuân là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu cả bóng đá 11 người lẫn futsal. Nền tảng futsal giúp tiền vệ này xử lý bóng linh hoạt trong không gian hẹp. Dù phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, Thu Xuân vẫn tự tin phát huy sức trẻ, thể hình và sức mạnh.“Em là cầu thủ trẻ nên sẽ có lợi thế về thể hình và sức mạnh. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đàn chị và thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Futsal giúp em kiểm soát bóng và xoay sở trong phạm vi hẹp rất tốt.”

Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Trước khi lên đường sang Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dự kiến thi đấu năm trận tập huấn, giao hữu trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu giành quyền vào tứ kết.