Trong đội hình hiện tại, Lê Thị Hồng Thái là một trong những cầu thủ từng dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Tiền vệ sinh năm 2010 thuộc biên chế CLB TP.HCM đã cùng đội tuyển vào tới tứ kết trước khi dừng bước trước Australia. Những cuộc đối đầu với các đối thủ vượt trội về thể hình, kỹ thuật giúp Hồng Thái nhận rõ những điểm cần cải thiện. “Ở giải đấu vừa qua, bọn em được thi đấu với đội Trung Quốc, qua đó tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các bạn có thể hình cao to, kỹ thuật tốt và tranh chấp một đối một hơn hẳn. Em sẽ cố gắng rèn luyện để không thua trong các pha tranh chấp và cải thiện kỹ thuật của mình.”
Đây là lần thứ hai Hồng Thái tập trung cùng đội tuyển. Trong những ngày qua, ban huấn luyện duy trì cường độ cao, chú trọng khả năng pressing và kiểm soát trận đấu ngay trên phần sân đối phương. Hồng Thái cho biết: “Quá trình tập luyện vừa qua của bọn em có cường độ cao để chuẩn bị cho giải sắp tới. Đây là lần thứ hai em tập trung cùng đội tuyển. Ban huấn luyện tập trung cho bọn em các bài pressing tầm cao và chơi bóng trên phần sân đối phương.”
Tại vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến 11/10, U17 nữ Việt Nam là chủ nhà bảng D, cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết, vì vậy lợi thế sân nhà cần được chuyển hóa thành quyết tâm và hiệu quả thi đấu. Tiền vệ sinh năm 2010 khẳng định: “Mục tiêu của em và toàn đội là được tham dự World Cup. Riêng cá nhân em, em muốn cải thiện kỹ thuật và khả năng sút bóng từng ngày. Được chơi trên sân nhà, toàn đội sẽ cùng nhau chiến đấu vì màu cờ sắc áo, mang lại những ấn tượng đẹp cho khán giả và gia đình.”
Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 dự kiến diễn ra tại Trung Quốc, với bốn đội có thành tích tốt nhất giành vé dự FIFA U17 nữ World Cup. Trước mắt, Hồng Thái và đồng đội cần vượt qua vòng loại sân nhà – cửa ải đầu tiên trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ thế giới.
