Lực lượng được triệu tập lần này gồm nhiều cầu thủ sinh năm 2010, bên cạnh một số gương mặt trẻ hơn sinh năm 2012. Phần lớn các cầu thủ vừa trải qua quá trình thi đấu tại những giải trẻ quốc gia, qua đó giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở tuyển chọn và đánh giá phong độ.
HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Đợt tập trung này có nhiều cầu thủ trẻ, không chỉ các cầu thủ sinh năm 2010 mà còn có những gương mặt sinh năm 2012 đã tiến bộ rõ rệt. Nhiều cầu thủ sinh năm 2010 cũng thi đấu tốt tại các giải trong nước vừa qua. Tôi hy vọng các em sẽ thể hiện tốt khi lên đội tuyển”.
Theo kế hoạch, U17 nữ Việt Nam có khoảng bảy tuần chuẩn bị trước khi bước vào vòng loại. Trong ba tuần đầu tiên, đội tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, tập trung nâng cao thể lực, sức mạnh và hoàn thiện những nội dung chuyên môn cơ bản.
Sau giai đoạn này, thầy trò HLV Okiyama Masahiko dự kiến sang Nhật Bản tập huấn trong khoảng 12 ngày và thi đấu bốn trận giao hữu. Đội sau đó trở về Hà Nội, tiếp tục tập luyện khoảng một tuần trước khi di chuyển vào Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối tháng 9 để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.
“Nhờ sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chúng tôi có khoảng bảy tuần chuẩn bị. Đội sẽ tập luyện ba tuần tại đây để chuẩn bị về thể lực và sức mạnh, sau đó sang Nhật Bản tập huấn khoảng 12 ngày, thi đấu bốn trận giao hữu. Khi trở về, đội tiếp tục tập luyện khoảng một tuần rồi di chuyển vào Bà Rịa - Vũng Tàu để hoàn thiện chương trình chuẩn bị”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.
Tại Vòng loại U17 nữ châu Á 2027, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Việt Nam là chủ nhà của bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội đứng đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết.
Theo HLV Okiyama Masahiko, các đội bóng trẻ nữ tại châu Á đang được đầu tư ngày càng bài bản, vì vậy U17 nữ Việt Nam phải chuẩn bị nghiêm túc và không được chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào.
“Chúng tôi xác định không chủ quan trước bất kỳ đội bóng nào. Ban huấn luyện đã có một số tư liệu về Palestine và sẽ tiếp tục nghiên cứu. Với Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan, chúng tôi sẽ theo dõi, thu thập thêm thông tin để có những đánh giá cụ thể. Mục tiêu của đội là giành vị trí nhất bảng và giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027”, HLV Okiyama Masahiko nói.
Bên cạnh mục tiêu tại vòng loại, Ban huấn luyện cũng chú trọng xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho các cầu thủ. Nhiều thành viên trong đợt tập trung này lần đầu chuẩn bị tham dự một giải đấu quốc tế chính thức. Vì vậy, các nội dung về tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển và khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu.
HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh: “Ban huấn luyện sẽ chú trọng xây dựng tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cũng triển khai các nguyên lý bóng đá hiện đại, giúp cầu thủ biết cách thi đấu chủ động. Trong quá trình tập luyện hằng ngày, các em cần nâng cao chất lượng, đặc biệt là cường độ và tốc độ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng để cầu thủ tiếp tục phát triển và hướng tới các đội tuyển ở cấp độ cao hơn”.
Theo lịch, Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10/2026. U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi bước vào chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản.
