Trong những ngày đầu tập trung, ban huấn luyện chú trọng củng cố nền tảng thể lực, tăng cường các bài tập đối kháng và đẩy cao tốc độ xử lý. Thời tiết nắng nóng tại Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu thích nghi đối với 29 cầu thủ được triệu tập.
Trung vệ Lê Thị Diễm My cho biết sự khác biệt dễ nhận thấy trong những buổi tập đầu tiên dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc là cường độ vận động.
“Đây là lần đầu tiên tôi tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc. Các bài tập có tốc độ và cường độ cao, chủ yếu là đối kháng. Ban huấn luyện cũng chỉnh sửa những vấn đề chiến thuật, giúp chúng tôi làm quen và chuẩn bị cho quá trình lắp ghép đội hình”, Diễm My chia sẻ.
Sau thời gian dài làm việc cùng HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ đang từng bước tiếp nhận phương pháp huấn luyện mới. Theo Diễm My, mỗi nhà cầm quân có một cá tính riêng. HLV Mai Đức Chung hiền và điềm đạm, trong khi HLV Hoàng Văn Phúc nghiêm túc trong công việc nhưng vẫn tạo không khí gần gũi, thoải mái cho các cầu thủ ngoài giờ tập.
Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu tập luyện theo đội hình, xây dựng các miếng phối hợp và chú trọng khả năng phòng ngự phản công. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị những phương án khác nhau cho từng đối thủ tại vòng bảng ASIAD.
“HLV Hoàng Văn Phúc đã cho toàn đội tập đội hình, triển khai các bài tập và miếng đánh phòng ngự phản công. Chúng tôi cũng được định hướng về lối chơi để chuẩn bị cho những đối thủ khác nhau như Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan”, Diễm My cho biết.
Đợt tập trung lần này cũng đánh dấu quá trình chuyển giao lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam khi một số cầu thủ kỳ cựu không còn góp mặt. Bên cạnh việc cạnh tranh suất thi đấu, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Hải Yến và Diễm My được kỳ vọng hỗ trợ các cầu thủ trẻ hòa nhập.
Diễm My cho rằng vai trò của một cầu thủ giàu kinh nghiệm không khiến cô cảm thấy áp lực mà trở thành trách nhiệm đối với các đồng đội trẻ.
“Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi xem mình là một đàn chị đi trước, sẽ cố gắng làm gương để các em noi theo, đồng thời chia sẻ và chỉ bảo những điều các em còn thiếu sót”, trung vệ sinh năm 1996 nói.
Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.
Theo Diễm My, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, trong khi Việt Nam có thể cạnh tranh với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.
“Nhật Bản đang ở trình độ cao hơn chúng ta. Với Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa, tôi cho rằng trình độ giữa các đội tương đối cân bằng. Chúng ta từng thua Đài Bắc Trung Hoa tại vòng chung kết ở Australia nhưng vẫn có khả năng cạnh tranh. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành quyền vào vòng trong”, Diễm My nhận định.
Trong thời gian tập trung, các tuyển thủ nữ cũng theo dõi và trực tiếp tới sân cổ vũ đội tuyển nam thi đấu tại ASEAN Cup. Diễm My cho biết hình ảnh đông đảo người hâm mộ trên khán đài tạo thêm động lực để đội tuyển nữ nỗ lực thi đấu và thu hút nhiều khán giả tới sân hơn.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 30/8 và dự kiến có ba trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31/8 đến 6/9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm hai trận giao hữu. Ban huấn luyện sau đó sẽ rút danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ tham dự ASIAD 2026.
