Những ngày đầu của đợt hội quân này, ban huấn luyện chú trọng nâng cao nền tảng thể lực của các nữ tuyển thủ, nhất là khi phải tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

“Trong các buổi tập thì thường có rất nhiều nước, được bổ sung vitamin cũng như được phục hồi sau mỗi giờ tâp căng thẳng, nhất là dưới nắng nóng. Nhận được sự quan tâm của Liên đoàn nên đội tuyển nữ cũng được chăm sóc y tế chu đáo. Tập xong thì hồi phục và toàn đội dần quen với nắng nóng như này. Trước khi đi tập huấn quốc tế thì có giao hữu với đội trẻ cúa CLB nam Hà Nội, cùng 1 đội lão tướng. Theo sắp xếp của BHL thì bọn em có 3 trận đấu vào cuối tháng 8” - tiền đạo Hải Yến chia sẻ.

Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, sự vắng mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung hay Huỳnh Như khiến Hải Yến trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất đội. Đây cũng là một vai trò mới khiến tiền đạo sinh năm 1994 ý thức rõ trách nhiệm: “Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt nghỉ, đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tầu của toàn đội. Trọng trách này cũng được BHL khá là nhấn mạnh để dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm. Theo góc nhìn của em thì vị trí của chị Tuyết Dung cũng như của chị Huỳnh Như thì bây giờ có nhiều em rất tiến bộ. Như chỗ cánh của Tuyết Dung đang có em Nhã đáp ứng được rồi, còn vị trí của chị Như có em Chuyên, em Vân, em Trúc Hương càng ngày càng tiến bộ hơn”.

Tại ASIAD 2026, Hải Yến và các đồng đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Theo Hải Yến, dù là bảng đấu khó nhưng toàn đội vững tin với nhiệm vụ đoạt vé đi tiếp: “Đó là những đối thủ khá là quen thuộc, trong bảng thì có đội Nhật Bản có trình độ cao hơn hẳn, còn Đài Bắc Trung Hoa với Thái Lan là đối thủ ngang tầm. BHL phân tích kỹ và đặt mục tiêu cho toàn đội là phải vượt qua vòng bảng”./.