Sau chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách ở Kuala Lumpur, thầy trò HV Kim sang Sik đã về đến Hà Nội vào chiều 17/08. Toàn đội nhanh chóng ổn định sinh hoạt, tập trung nghỉ ngơi, thả lỏng để hồi phục thể lực sau chuỗi ngày thi đấu và di chuyển.
Ban huấn luyện sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng thể lực của các cầu thủ, lên phương án nhân sự. Đình Bắc và đồng đội trở lại sân tập vào chiều 18/08 trên sân Mỹ Đình, hoàn thiện chiến thuật cho trận bán kết lượt về gặp đội khách Malaysia, diễn ra lúc 20h ngày 19/08.
Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cũng có lịch trình tương đồng, thậm chí có mặt ở Hà Nội sớm hơn cả đội chủ nhà. Đang bị dẫn 0-2, đội tuyển Malaysia sẽ phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và nuôi hy vọng đảo ngược tình thế. Ngược lại, đội chủ nhà có nhiều lựa chọn trong cách tiếp cận trận đấu.
Trong khi đó, đương kim Á quân Thái Lan sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h ngày 18/08 trên sân Rajamangala, với ưu thế rõ rệt nhờ thắng lợi 3-1 ngay trên sân đối phương ở lượt đi. Tuy nhiên, HLV Anthony Hudson khẳng định cách biệt hai bàn không phải lý do để có trận đấu dễ dàng, các cầu thủ Thái Lan phải coi tỷ số vẫn là 0-0, duy trì cường độ giống như trận lượt đi và tiếp cận đây như một trận đấu loại trực tiếp quyết định.
Nếu vượt qua vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế không nhỏ. Bởi theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/08 trên sân của đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Singapore. Trong khi đó, trận chung kết lượt về được tổ chức ngày 26/08 trên sân của đội giành chiến thắng ở cặp bán kết giữa Việt Nam và Malaysia.
