Hôm nay (17/8), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về khảo sát, nghiên cứu và xây dựng phương án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia.

Theo Biên bản ghi nhớ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và GTEL thống nhất phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu chuyển đổi số; nghiên cứu kiến trúc, mô hình dữ liệu, giải pháp công nghệ và phương án triển khai Nền tảng Nhân đạo số quốc gia. Đây được định hướng là hệ thống số dùng chung phục vụ hoạt động nhân đạo, có khả năng kết nối, liên thông, mở rộng và hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ Trung ương Hội đến các cấp Hội.

Trong hợp tác, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì xác định yêu cầu, quy trình và nghiệp vụ nhân đạo; GTEL phát huy năng lực công nghệ, phối hợp khảo sát, phân tích và nghiên cứu kiến trúc, mô hình dữ liệu, giải pháp công nghệ và phương án triển khai.

Các nhóm nghiệp vụ trọng tâm được hai bên nghiên cứu gồm quản trị tổ chức và hội viên; quản lý người có nhu cầu trợ giúp và địa chỉ nhân đạo; cứu trợ khẩn cấp, ứng phó thảm họa; quản lý chương trình, dự án; hàng hóa, hiện vật và nguồn lực; tình nguyện viên, nhà tài trợ; kết nối nhu cầu với nguồn lực; báo cáo, giám sát, đánh giá kết quả và đo lường tác động.

Cùng với đó, hai bên nghiên cứu khả năng ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, bản đồ số, dự báo, cảnh báo và các công nghệ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, tốc độ và hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Kết quả hợp tác trước mắt dự kiến hình thành hệ thống các sản phẩm nghiên cứu gồm báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu chuyển đổi số của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; dự kiến kiến trúc tổng thể Nền tảng Nhân đạo số quốc gia; dự kiến mô hình nghiệp vụ, mô hình dữ liệu và phương án quản trị dữ liệu.

Nội dung ký kết không chỉ hướng tới nghiên cứu một giải pháp công nghệ mà đặt mục tiêu từng bước hình thành phương án tổng thể về nghiệp vụ, dữ liệu, công nghệ, quản trị và lộ trình triển khai chuyển đổi số hoạt động nhân đạo.

Phát biểu tại lễ ký, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho rằng, việc hợp tác với GTEL là bước khởi đầu để Hội nghiên cứu phương thức mới trong tổ chức và triển khai hoạt động nhân đạo trên nền tảng số. Theo đó, công nghệ cần hướng tới việc kết nối nhu cầu trợ giúp với nguồn lực xã hội nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

“Điều quan trọng hơn, công nghệ không chỉ giúp Hội Chữ thập đỏ làm công tác nhân đạo nhanh hơn, mà còn làm tốt hơn, nhân văn hơn, minh bạch hơn”, bà Thảo nhấn mạnh.

Bà Thảo cho biết, Hội Chữ Thập đỏ mong muốn lấy người cần trợ giúp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và hiệu quả phục vụ người dân, cộng đồng làm mục tiêu.

Một trong những nguyên tắc quan trọng được hai bên thống nhất là chú trọng an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ pháp luật. Nền tảng được nghiên cứu theo hướng kiến trúc mở, có khả năng mở rộng, liên thông, xuất dữ liệu, sao lưu, chuyển đổi và chuyển giao, bảo đảm tính chủ động và khả năng phát triển lâu dài.

Quá trình phối hợp dự kiến thực hiện qua 4 giai đoạn: khảo sát, đánh giá, nghiên cứu và xác định yêu cầu; xây dựng kiến trúc, mô hình, phương án và các sản phẩm nghiên cứu; tổng hợp kết quả, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; sau đó mở rộng phối hợp, kết nối với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.

Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu, khẳng định GTEL sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực công nghệ để phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Việc ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bên là bước khởi đầu cho quá trình kết hợp thế mạnh về mạng lưới, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ với năng lực công nghệ của GTEL, hướng tới nghiên cứu những giải pháp phù hợp, khả thi, an toàn và bền vững.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới từng bước thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động nhân đạo, nâng cao năng lực quản lý, kết nối nguồn lực và hiệu quả trợ giúp người dân, cộng đồng, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong giai đoạn mới.