Bước vào lượt trận cuối cùng với tính chất như một trận "chung kết" của bảng đấu, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Hong Kong đều có 3 điểm và cùng chung một mục tiêu là chiến thắng. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ đối thủ.

Trong 10 phút đầu tiên, hàng thủ áo đỏ đã phải làm việc vất vả khi thủ môn Cẩm My hai lần xuất sắc cứu thua sau các pha dứt điểm nguy hiểm của đội khách. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đầu bị ép sân, U17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tổ chức nhiều pha tấn công sắc bén.

Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trong hiệp 1. Phút 30 trận đấu, Hồng Thái đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Yau Hazel phải bay người cứu thua; trong khi đó Phương Thảo, Phương Nghi, Minh Ánh và Thảo Nguyên đều có những tình huống dứt điểm nguy hiểm sau đó nhưng đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, khiến hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, HLV Okiyama Masahiko đã có những điều chỉnh nhân sự quan trọng nhằm tạo ra sự đột biến trên hàng công. Những thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng. U17 nữ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép, dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công biên và dứt điểm đa dạng. Phút 67, từ một nỗ lực cá nhân phi thường, tiền đạo Ngô Hải Yến đã có pha đi bóng đầy dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút chéo góc quyết đoán, hạ gục thủ thành Yau Hazel, mở tỷ số 1-0 trong sự vỡ òa của ban huấn luyện và các đồng đội.

Dẫn bàn, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Tỷ số 1-0 là quá đủ để các cô gái U17 Việt Nam hoàn tất hành trình vòng loại với hai trận toàn thắng, hiên ngang đứng đầu bảng D, ghi tên mình vào Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.