Trong đợt hội quân chuẩn bị cho ASIAD 2026, bên cạnh bộ khung dạn dày kinh nghiệm, sự xuất hiện của những nhân tố mới như hậu vệ Trần Thị Thu Phương (sinh năm 2002, CLB Than Khoáng Sản Việt Nam) đang mang đến một luồng sinh khí mới, nhằm đa dạng hóa lối chơi của toàn đội.
Trả lời báo chí trước thềm buổi tập, Trần Thị Thu Phương không giấu được niềm tự hào trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, song hành cùng niềm vui là những áp lực không nhỏ khi cô phải nhanh chóng bắt nhịp với một tập thể đẳng cấp cùng hàng loạt yêu cầu chiến thuật khắt khe.
"Khi mà em được biết có tên trong danh sách thì em chia sẻ với gia đình đầu tiên. Cảm xúc của em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên lên tuyển thì lúc nào với các cầu thủ trẻ cũng cảm thấy kiểu như là hơi lo sợ và hơi run. Nhưng may mắn các chị cũng động viên rồi giúp đỡ. Ở trên sân cũng như ngoài đời thì các chị luôn bảo ban rồi động viên chúng em rất nhiều." - Thu Phương chia sẻ.
Để cạnh tranh tại đấu trường châu lục như ASIAD 2026, ban huấn luyện ĐT nữ Việt Nam đang áp dụng những giáo án với cường độ vượt trội. Yêu cầu đặt ra không chỉ là nền tảng thể lực mà còn là tốc độ luân chuyển bóng và tư duy nhãn quan chiến thuật. Cảm nhận rõ rệt sự khác biệt này, Thu Phương phân tích:
"Các bài tập mà ban huấn luyện đang cho tụi em tập là cường độ cao hơn ở câu lạc bộ, trình độ cao hơn nhiều. Nó sẽ giúp cho em hoàn thiện được cái kỹ thuật chơi bóng, kiểm soát bóng rồi đỡ bóng. Các bài tập đó sẽ dần dần thay đổi điểm yếu của em. Lên đây thì cường độ sẽ cao hơn nhiều, và bắt buộc mình phải suy nghĩ nhiều hơn nữa."
Trong bóng đá hiện đại, sự đa năng luôn mang lại lợi thế chiến thuật lớn. Dù sở trường là hậu vệ phải, Thu Phương sẵn sàng thi đấu ở vị trí tiền đạo như từng thể hiện tại CLB. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn nhìn nhận những kỹ năng cần trau dồi thêm để hoàn toàn phù hợp với triết lý của toàn đội: "Về vị trí giờ em đang chơi thì em chơi ở chỗ hậu vệ cánh phải. Nhưng để mà bắt buộc em phải chơi thêm một vị trí nào nữa thì em có thể chơi ở tiền đạo. Ngoài ra, điểm yếu em muốn cải thiện nhất là ở điểm chuyền bóng và tạt bóng." - Nữ hậu vệ sinh năm 2002 cho biết.
Để khắc phục những hạn chế này, Thu Phương đang tích cực quan sát và học hỏi kỹ thuật từ những người đàn chị đi trước như Huỳnh Như, Bích Thùy và Hải Yến. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hậu vệ thuộc biên chế Than Khoáng Sản Việt Nam đều hướng đến một đích đến rõ ràng: "Mục tiêu xa hơn của bản thân em là được có tên trong danh sách tham dự và đi thi đấu cùng đội tuyển."
Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 30/8 và dự kiến có ba trận đấu tập trong nước. Từ ngày 31/8 đến 6/9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu thêm hai trận giao hữu. Ban huấn luyện sau đó sẽ rút danh sách từ 29 xuống còn 23 cầu thủ tham dự ASIAD 2026.
Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.
