Sáng 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chuyển từ có hoạt động đổi mới sáng tạo sang có kết quả đổi mới sáng tạo. Các nguồn lực đầu tư cần tạo ra giá trị cụ thể, góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và phục vụ nhu cầu thực tế.

Theo Phó Thủ tướng, từng bộ, ngành, địa phương phải xác định những bài toán cần giải quyết; từng viện nghiên cứu, trường đại học cần đưa kiến thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn. Mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều cần phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc hằng ngày.

Doanh nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình này, từ nhận biết nhu cầu thị trường, đặt bài toán đến đầu tư, làm chủ công nghệ và đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Vì vậy, cần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư, tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy: Biết đặt câu hỏi, tìm cách làm tốt hơn và kiên trì biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Với mỗi người dân, điều đó thể hiện qua việc học tập suốt đời, chủ động tiếp cận công nghệ và cải tiến công việc. Một sáng kiến giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hay nâng cao chất lượng đều đáng được trân trọng.

Bộ trưởng cũng đề cập yêu cầu tạo cơ hội cho người trẻ và các nhóm nghiên cứu: người có ý tưởng cần tìm được người hướng dẫn; nhóm có công nghệ cần gặp được doanh nghiệp; sản phẩm mới cần được thử nghiệm và tiếp cận thị trường. Trường đại học, viện nghiên cứu phải xây dựng môi trường khuyến khích những câu hỏi mới, lắng nghe ý kiến khác biệt và tạo điều kiện để người có sáng kiến được thử sức.

Trong khuôn khổ ngày hội có các hoạt động công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026, trao Giải thưởng Sáng kiến khoa học và Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các diễn đàn, triển lãm và hoạt động kết nối góp phần đưa giải pháp công nghệ đến gần hơn với nhu cầu sản xuất, học tập và đời sống.