Diễn ra từ ngày 14 đến 23/10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, xã Phúc Sơn, Hà Nội, Hội thao quy tụ hơn 1.700 VĐV từ 20 học viện, trường sĩ quan, trường đại học trong Quân đội, tranh tài ở 9 môn thể thao. Trong đó, Trường Sĩ quan Chính trị đứng đầu các môn chiến sĩ khỏe, chạy vũ trang 3.000m, bóng chuyền và cầu lông, xuất sắc đạt tổng điểm 168 và giành ngôi nhất toàn đoàn. Tiếp theo là Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2, với tổng điểm lần lượt là 159 và 151.

“Thực hiện phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, thành tích của tập thể, cá nhân đã đạt được trong Hội thao. Trên cơ sở đó, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Đồng thời có các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo, rèn luyện thể lực cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội Cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” - Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trưởng ban tổ chức Hội thao phát biểu tại lễ bế mạc.

Ở trận chung kết môn bóng đá, Học viện Hải Quân đã vượt qua Trường Sĩ quan Chính trị ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch đầy kịch tính. Trong khi đó, trận chung kết môn bóng chuyền chứng kiến Trường Sĩ quan Chính trị thắng 3-0 trước Trường Sĩ quan Lục quân 1. Với các nội dung bóng bàn, Học viện Quân y sở hữu 2 chức vô địch đơn nam và đơn nữ. Tại các danh hiệu cá nhân nổi bật, Lìm Văn Kiên (Trường Sĩ quan Đặc công) vô địch nội dung chạy 3.000m vũ trang cá nhân, Bùi Văn Dương (Trường Sĩ quan Lục quân 1) về nhất trên đường đua xanh của môn bơi ứng dụng.

“Cảm giác rất là tự hào và rất vui. Tôi cũng từng tham gia thi đấu các mùa trước, vì vậy năm nay cũng có sự kỳ vọng của toàn đội. Đối với nội dung bơi ứng dụng, khó nhất là việc VĐV phải đeo trang bị trên người, trong đó có khẩu súng AK nặng gần 4kg. Đây là thử thách rất lớn, tuy nhiên tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra” - Thượng uý Bùi Văn Dương chia sẻ.

Về công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn, Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn – Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, nhìn nhận: “Với 22 nội dung thi đấu, tổng số 422 trận đấu, diễn ra trong 9 ngày, công tác bảo đảm điều kiện sân bãi và các điều kiện phục vụ cho thi đấu rất tốt. Rất vui mừng là ở nội dung chạy 3.000m vũ trang, VĐV Lìm Văn Kiên của Trường Sĩ quan Đặc công đã phá kỷ lục. Kỷ lục cũ là 10 phút 37 giây, thì kỳ lục kỳ này là 10 phút 30 giây, vượt tới 7 giây, có thể nói đây là thành tích rất đáng khích lệ, rất đáng để các đơn vị học hỏi để nâng cao trình độ hơn nữa.

Hội thao cũng là đợt tập duyệt cho Đoàn Thể thao Quân đội ngay trước lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10, sẽ diễn ra vào ngày 03/11 tại Tp Hồ Chí Minh./.