Tiếp đón Thanh Hóa ở trận đấu sớm vòng 5, Công an Hà Nội (CAHN) đặt mục tiêu giành trọn ba điểm để trở lại sau thất bại trước Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội khách khiến thầy trò HLV Alexandre Polking gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Thanh Diệp.
Phải đến phút 43, đội chủ nhà mới khai thông thế bế tắc nhờ pha đánh đầu cận thành của Đình Bắc. Sau giờ nghỉ, Perea tiếp tục đưa bóng vào lưới Thanh Hóa, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị trong tình huống triển khai trước đó.
Không thể nhân đôi cách biệt, CAHN phải nhận bàn thua ở phút 60. Văn Tùng dứt điểm, bóng chạm cầu thủ đội chủ nhà đổi hướng, khiến Nguyễn Filip không thể cản phá. Những nỗ lực sau đó của CAHN không mang lại bàn thắng, trong đó có cú đánh đầu trúng cột dọc của Perea ở phút 67.
Sau trận đấu, HLV Polking tiếc nuối khi đội bóng không tận dụng được những cơ hội đã tạo ra. “Chúng tôi kỳ vọng giành ba điểm để trở lại sau thất bại trước Hà Nội. Các cầu thủ đã rất nỗ lực, chiến đấu và gây sức ép đến cuối trận. Chúng tôi chỉ cần thêm một chút chất lượng trong khâu dứt điểm ở những cơ hội có được”, ông Polking nói.
Nhà cầm quân này phủ nhận việc thay đổi năm vị trí trong đội hình xuất phát ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu. Theo ông, các điều chỉnh trong trận chủ yếu nhằm tăng cường tấn công. Riêng Bùi Hoàng Việt Anh được thay ra để hạn chế nguy cơ chấn thương, do chưa đạt thể trạng tốt nhất.
Ở phía đối diện, HLV Mai Xuân Hợp đánh giá cao tinh thần và việc tuân thủ đấu pháp của các cầu thủ Thanh Hóa. Quyết định đưa Văn Tùng vào sân trong hiệp hai giúp đội khách có bàn gỡ hòa.
“Tùng là người nhỏ nhưng tinh thần, thái độ rất tốt. Khi chuẩn bị cho trận đấu, tôi có những toan tính riêng và phải sử dụng Tùng ở thời điểm nhất định, vì tôi biết Công an Hà Nội rất mạnh. Tôi quyết định sử dụng em ở hiệp hai để có sự bùng nổ trong hiệp đấu này”, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ.
Thanh Hóa còn có cơ hội tìm kiếm chiến thắng từ những pha phản công. Cuối trận, trọng tài ban đầu cho đội khách hưởng phạt đền, sau đó hủy quyết định khi tham khảo VAR.
“Chúng tôi phải tôn trọng cuộc chơi, tôn trọng quyết định của tổ trọng tài. Đương nhiên, anh em chúng tôi phải về xem thật kỹ lại tình huống đó, nên tôi không đánh giá quá nhiều. Hơi tiếc một chút, bởi nếu tình huống đó chúng tôi được hưởng phạt đền thì chắc chắn Công an Hà Nội sẽ rất khó để gỡ điểm”, HLV Mai Xuân Hợp cho biết.
Dù giành điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn, HLV Mai Xuân Hợp vẫn xác định mục tiêu trước mắt của Thanh Hóa là trụ hạng. Đội bóng cần tiếp tục cải thiện thể trạng, cách chơi và giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn.
Trong khi đó, HLV Polking khẳng định CAHN chưa tính đến việc giảm mục tiêu ở các đấu trường, dù đã trải qua hai vòng liên tiếp không thắng tại V-League.
“Còn quá sớm để nói rằng chúng tôi phải chuyển trọng tâm. Chúng tôi vẫn muốn giành mọi danh hiệu có thể. Mục tiêu là vô địch V-League, giành Cúp Quốc gia và tiến xa nhất có thể ở Shopee Cup, Champions League. Công việc của tôi là tìm giải pháp và tôi vẫn tin mình làm được”, ông Polking nhấn mạnh.
Sau trận hòa tại Hàng Đẫy, CAHN đứng thứ hai với 10 điểm sau năm trận. Ninh Bình vẫn dẫn đầu, cùng có 10 điểm nhưng mới đá bốn trận. Sông Lam Nghệ An xếp thứ ba với 8 điểm. Thanh Hóa có 7 điểm, tạm đứng thứ bảy.
Các trận còn lại của vòng 5 diễn ra từ ngày 23 đến 25/10. Ngày 23/10, Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel gặp Bắc Ninh. Ngày 24/10, Đồng Nai tiếp Nam Định, Hà Tĩnh gặp Hải Phòng. Ngày 25/10, Đà Nẵng gặp Hà Nội FC, còn Ninh Bình tiếp Công an TP.HCM.
