Theo bác sĩ Lê Anh Tuấn-Khoa C4 Viện Tim mạch Việt Nam, khói thuốc khi vào cơ thể sẽ làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ tim, gây tăng co bóp cơ tim, giảm tính đàn hồi của mạch máu đồng thời sẽ phá hủy các tế bào của mạch máu.

Ngoài tác động cấp tính, thuốc lá còn tác động lâu dài tới cơ thể của người hút như làm tăng oxy hóa LDL cholesterol, suy giảm chức năng nội mạc của mạch máu, tăng sự hoạt hóa kết dính tiểu cầu, làm rối loạn sự cân bằng giữa các yếu tố đông và cầm máu trong cơ thể, gây nên tình trạng xơ vữa mạch máu, tăng nguy cơ tắc mạch máu...

Trong thuốc lá, ngoài nicotin còn có nhiều chất hóa học gây rối loạn điều hòa huyết áp, nhịp tim, giảm tính đàn hồi của mạch máu, tăng quá trình ô xy hóa các mỡ tốt trong cơ thể, làm lắng đọng nhiều mỡ xấu gây nên tình trạng tắc mạch và gây nên phản ứng viêm toàn thân.

"Một số nghiên cứu cho thấy chỉ cần hút 2 điếu thuốc lá mỗi ngày sẽ làm tăng gấp đôi số lượng tế bào nội mô trong cơ thể bị hủy hoại, do đó nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nguy hiểm không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn đã hút thuốc lá trong bao nhiêu lâu, bất kể khi nào khói thuốc có trong cơ thể cũng có thể gây ảnh hưởng đến hệ tim mạch của bạn" - bác sĩ Lê Anh Tuấn cho biết...

Khói thuốc lào cũng chứa nhiều hóa chất độc tương tự như thuốc lá và gây tăng đáng kể lượng nicotine trong máu, khiến lượng carbon monoxide tăng cao hơn so với hút thuốc lá. Khói thuốc lào liên quan đến hội chứng chuyển hóa, bao gồm gây tăng nhịp tim và huyết áp.

Đặc biệt, các nghiên cứu đã chứng minh chỉ 30 phút tiếp xúc với khói thuốc đã làm tổn hại chức năng nội mô động mạch vành ở những người khỏe mạnh, không hút thuốc đến mức không thể phân biệt được với những người hút thuốc lá thường xuyên. Như vậy tránh hút thuốc lá thụ động sẽ làm giảm được nguy cơ này.

Hút thuốc lá có liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm tim mạch nguy hiểm như: bệnh xơ vữa động mạch không triệu chứng, bệnh động mạch vành (bao gồm đột tử, hội chứng vành cấp, đau thắt ngực ổn định và suy tim); đột quỵ, phình động mạch chủ bụng, bệnh động mạch chi dưới...

"Đối với người mắc bệnh động mạch vành, cai thuốc lá giúp giảm 36% nguy cơ mắc biến cố tim mạch và giảm 50% nguy cơ tử vong sớm. Nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người đang hút thuốc lá tăng gấp 3 lần so với người không bao giờ hút. Hút thuốc lá thụ động cũng làm tăng 25-30% nguy cơ mắc bệnh động mạch..." - bác sĩ Lê Anh Tuấn cho biết.

Nicotin là thành phần được biết đến nhiều nhất trong thuốc lá. Tuy nhiên, thuốc lá có tời 7000 chất và hợp chất. Hàng trăm hóa chất trong đó là chất độc và thuốc lá chứa ít nhất 69 chất gây nghiện. Ngoài nicotin thì các chất như Carbon monoxide, các Benzopyrene, các Glycoprotein và một số hợp chất khác có vai trò chính gây bệnh tim mạch.