Ngày 27/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành án phạt đối với 5 cầu thủ của CLB Bà Rịa Vũng Tàu gồm: cầu thủ Trần Kỳ Anh (sinh năm 2004), trú tại tỉnh Bến Tre; thủ môn Nguyễn Sơn Hải (sinh năm 1994), trú tại tỉnh Đồng Tháp; tiền vệ Lê Bằng Gia Huy (sinh năm 2002), trú tại tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2004), trú tại tỉnh Đồng Nai; tiền đạo Phạm Văn Phong (sinh năm 2004), trú tại tỉnh Hải Dương.

Theo đó, 5 cầu thủ này bị cấm thi đấu tại các giải bóng đá quốc gia thuộc VFF quản lý, tổ chức do có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng ngày 24/12/2023 tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2023/24.

Quyết định đình chỉ thi đấu của VFF cho biết sẽ kéo dài đến khi có quyết định thay thế. Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc 5 cầu thủ của CLB Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ bị treo giò vô thời hạn.

Trước đó, sáng 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 cầu thủ trên về hành vi “Đánh bạc” theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa - Vũng Tàu và CLB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ vòng 8 Giải hạng Nhất Quốc gia diễn ra ngày 24/12/2023, tại sân vận động Bà Rịa, 5 đối tượng trên đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức.

Sau đó, các đối tượng này đặt cược cho CLB Đà Nẵng giành chiến thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, CLB Đà Nẵng đã đánh bại CLB Bà Rịa - Vũng Tàu với tỷ số 3-1.

Đáng nói, nhiều cầu thủ tham gia bán độ, đánh bạc đang ở độ tuổi rất trẻ. Đối tượng Lê Bằng Gia Huy mới 22 tuổi trong khi Phạm Văn Phong và Nguyễn Quang Huy chỉ 20 tuổi.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định.

CLB Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định “nói không với tiêu cực trong bóng đá”, đồng thời sẽ xử lý cứng rắn với cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu đội bóng nói riêng cũng như nền bóng đá Việt Nam nói chung.