Lý do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đưa ra là thời tiết tại UAE nắng nóng, việc thi đấu sớm sẽ ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ. Đề xuất của CFA đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông qua. Như vậy, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 0h ngày 8/10. Đây là trận đấu sân nhà của đội tuyển Trung Quốc, nhưng họ buộc phải tổ chức trên sân trung lập thay vì ở trong nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù lùi thời gian thi đấu vào lúc nửa đêm nhưng đây không phải là vấn đề lớn với thầy trò HLV Park Hang Seo. Bởi tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng ở UAE, tuyển Việt Nam đá cả 3 trận vào lúc 23h45.

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, sau khi tới UAE, các thành viên đội tuyển đã có thời gian lấy lại sức, trước khi có buổi tập đầu tiên vào tối 01/10. Một thuận lợi cho tuyển Việt Nam là trận gặp Trung Quốc sắp tới diễn ra trên SVĐ Sharjah, cách Dubai khoảng 30km. Đây là sân mà thầy trò HLV Park Hang Seo từng đá giao hữu với Jordan hồi tháng 6.