Ngày 12/10, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đã công bố hai sự kiện trọng tâm dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 07/11 tại Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh): Màn trình diễn cờ tưởng mang chủ đề “Kỳ tích trí tuệ – Nghị lực phi thường” và Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất. Hoạt động được tổ chức nhằm bảo tồn, tôn vinh các giá trị nhân văn, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong đời sống đương đại.
Điểm đặc biệt của sự kiện là màn so tài cờ tưởng giữa hai kỳ thủ khuyết tật tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc, trong đó hai kỳ thủ thi đấu mà không trực tiếp quan sát bàn cờ. Toàn bộ thế trận và các nước đi được ghi nhớ, hình dung trong trí óc, đòi hỏi khả năng tập trung và tư duy chiến thuật cao.
Đại diện cho cờ tướng Việt Nam là Kiện tướng quốc gia Phùng Quang Điệp. Dù phải gắn bó với xe lăn nhiều năm qua, anh chưa bao giờ vơi bớt đam mê và khát vọng cống hiến cho cộng đồng cờ nước nhà. Phía Trung Quốc là kỳ thủ Dương Hồng Kỳ đến từ tỉnh Sơn Đông. Mắc chứng bại liệt hai chân từ nhỏ và phải di chuyển bằng nạng gỗ, anh đã vượt lên số phận để trở thành Chủ tịch Hiệp hội Người khuyết tật kiêm Chủ tịch Hội Cờ tướng thành phố Yên Đài, đồng thời sở hữu khả năng cờ tưởng đặc biệt khi có thể thi đấu đồng loạt với 4 kỳ thủ cờ bàn.
Trong trận đấu trình diễn, hai kỳ thủ lần lượt đọc từng nước đi để “tiên nữ đi cờ” di chuyển trên bàn cờ lớn có diện tích gần 4m² đặt giữa sân khấu. Toàn bộ diễn biến được ghi hình trực tiếp, truyền tải lên màn hình LED lớn và phát sóng rộng rãi trên truyền hình cùng các nền tảng số.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, đây là lần đầu tiên một sự kiện biểu diễn cờ tưởng có yếu tố giao lưu quốc tế được tổ chức tại nước nhà. Ông nhấn mạnh rằng việc ghi nhớ diễn biến của 32 quân cờ biến hóa qua hàng trăm nước đi mà không nhìn bàn đấu là thách thức cực đại. Đối với những kỳ thủ khuyết tật, con đường rèn luyện để vươn tới đỉnh cao đòi hỏi ý chí và sự bền bỉ gấp nhiều lần so với người bình thường; cuộc gặp gỡ này chính là minh chứng sống động khẳng định ý chí có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh.
Song hành cùng màn trình diễn cờ tưởng, Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất quy tụ 16 kỳ thủ hàng đầu quốc gia tranh tài ở hai bảng đấu chuyên biệt. Bảng 1 gồm 8 kỳ thủ từ 16 tuổi trở lên cạnh tranh danh hiệu “Kỳ Vương Yên Tử”. Bảng 2 quy tụ 8 tài năng trẻ từ 15 tuổi trở xuống thi đấu đoạt danh hiệu “Thần Đồng Yên Tử”.
Lý giải về việc chọn Yên Tử làm nơi tổ chức, ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết việc gắn kết môn thể thao trí tuệ với không gian linh thiêng gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm là cơ hội quý báu để quảng bá mạnh mẽ các giá trị lịch sử, văn hóa toàn cầu của vùng đất thiêng. Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách và tạo tiền đề xây dựng một giải đấu thể thao trí tuệ thường niên bên cạnh các giải chạy bộ, leo núi truyền thống tại địa phương.
Sau các hoạt động tại Yên Tử, Ban tổ chức dự kiến sẽ đưa chương trình giao lưu cờ tưởng đến với cán bộ, sinh viên Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, đồng thời tổ chức biểu diễn tại các vùng đất cố đô Ninh Bình và Thanh Hóa nhằm tiếp tục lan tỏa nét đẹp của môn thể thao trí tuệ này đến đông đảo công chúng.
