Sau gần một tháng đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã hoàn tất khối lượng luyện tập về thể lực và kỹ - chiến thuật. Giai đoạn chuẩn bị cơ bản khép lại, đội tuyển chính thức bước vào giai đoạn thứ hai với trọng tâm là thi đấu giao hữu, hoàn thiện đội hình và thử nghiệm những nhân sự mới.

HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách 26 vận động viên được lựa chọn cho chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Bốn cầu thủ sẽ không tiếp tục đồng hành là Trần Thị Trang (Hà Nam), Lưu Như Quỳnh (Thái Nguyên), Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội) - tiền đạo trẻ này chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau chấn thương nhẹ.
Đánh giá về quá trình chuẩn bị vừa qua, HLV Mai Đức Chung khẳng định tinh thần và thể lực của toàn đội đã được cải thiện đáng kể sau một tháng tập luyện nghiêm túc và tích cực, trong đó có 5 trận đấu giao hữu với các đối thủ trong và ngoài nước.

“Sau một tháng, tinh thần tập luyện và vấn đề thể lực toàn đội đã lên rất nhiều. Chúng tôi đã ổn định được đội hình cho đợt tập huấn tại Nhật Bản sắp tới”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.
Đặc biệt, dù chỉ có một tuần để chuẩn bị trước trận đấu với CLB Werder Bremen của Đức, các cầu thủ nữ vẫn thi đấu nỗ lực và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Những trận giao hữu sau đó với các đội bóng nam ở Vĩnh Yên, Sơn Tây và Bắc Ninh tiếp tục giúp toàn đội hoàn thiện hơn về chiến thuật và tinh thần thi đấu.
Không chỉ chú trọng cải thiện chuyên môn, ban huấn luyện còn tiếp tục thực hiện công cuộc trẻ hóa đội hình - điều đã được triển khai từ SEA Games 32 và nay đang phát huy hiệu quả.

“Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được trẻ hóa với nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên tập trung. Chúng tôi đã và đang làm tốt điều này từ SEA Games 32 trước đó, vì vậy, hiện chúng ta đang có đội hình trẻ hóa tốt khi nhiều vận động viên cũng đã lớn tuổi. Nếu không có các vận động viên trẻ, thành tích của chúng ta nguy cơ bị thụt lùi. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là đào tạo, cho các cầu thủ trẻ làm quen với cách tập luyện sinh hoạt và thi đấu ở đội lớn, sau đó làm quen dần với thi đấu”, HLV Mai Đức Chung cho biết.
Một gương mặt mới nhận được sự quan tâm là Nam Mi - cầu thủ Việt kiều duy nhất hiện đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ kỳ vọng, nhưng cũng cho biết cần thêm thời gian để theo dõi và đánh giá chính xác khả năng hòa nhập của cô.“Chúng ta mới có Nam Mi đủ điều kiện lên đội tuyển quốc gia. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều nữa, cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nam Mi mới tập luyện ở đội tuyển quốc gia được hai tuần, nhưng tôi đánh giá cao tinh thần tập luyện và thi đấu của cầu thủ này”.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào rạng sáng ngày 8/6. Đây là một trong những chuyến tập huấn quan trọng trước khi đội bước vào vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026. Nhắc lại những thành quả mà bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được nhờ các chuyến tập huấn chất lượng, HLV Mai Đức Chung khẳng định Nhật Bản vẫn là một điểm đến lý tưởng để học hỏi và nâng cao trình độ.

“Như các bạn đã biết, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 8 lần vô địch SEA Games, 3 lần vô địch giải nữ Đông Nam Á. Những thành tích tự hào đó là kết quả của những đợt tập huấn nước ngoài bổ ích, trong đó có Nhật Bản, quốc gia có trình độ bóng đá phát triển ở châu Á. Nhật Bản có nhiều câu lạc bộ và cầu thủ giỏi để chúng ta học tập. Những chuyến tập huấn này giúp vận động viên mở mang kiến thức, học hỏi được rất nhiều từ bóng đá nữ Nhật Bản. Vì vậy, có thể nói tập huấn Nhật Bản là cách trực tiếp tốt nhất cho cầu thủ nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.