Theo đó, hình phạt chung là xóa bỏ thành tích thi đấu, tước huy chương SEA Games 31 với 5 VĐV là: Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Vũ Thị Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc.

Ngoài ra, Vũ Thị Ngọc Hà bị cấm thi đấu 16 tháng, tính từ ngày 16/5/2022. Khuất Phương Anh bị cấm thi đấu 18 tháng, tính từ ngày 16/5/2022. Lê Ngọc Phúc bị cấm thi đấu 16 tháng, tính từ ngày 15/5/2022. Quách Thị Lan bị cấm thi đấu 18 tháng, tính từ ngày 17/5/2022 và Hoàng Thị Ngọc bị cấm thi đấu 18 tháng, tính từ ngày 18/5/2022.

Trước đó, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đề xuất mức án cấm thi đấu cả 5 VĐV trên với thời gian từ 2 đến 4 năm. Sau đó phía Việt Nam đề nghị được giảm án cho các VĐV bởi theo giải trình trước Hội đồng Thể thao Đông Nam Á hồi đầu năm 2023, 5 VĐV Việt Nam cho biết đã tự ý mua thực phẩm chức năng về dùng mà không biết trong thành phần loại thực phẩm này có các chất bị cấm sử dụng trong thể thao mà Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) công bố hằng năm. Qua đó, WADA đã đồng ý với mức án mà Trung tâm doping và y học thể thao Việt Nam đề xuất.