Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khởi đầu ấn tượng bằng bàn thắng mở tỷ số của Vinicius Junior ngay ở phút thứ 7. Chỉ ba phút sau, Real Madrid lại có bàn thắng nhân đôi cách biết và người ghi làn lại là Vinicius. Nhận hai bàn thua chóng vánh, Barcelona vùng lên mạnh mẽ và có bàn rút ngắn tỷ số của Robert Lewandowski ở phút 33.

Tuy nhiên, niềm vui của Lewandowski cũng như người hâm mộ Barcelona nhanh chóng vụt tắt khi trọng tài cho Real Madrid hưởng penalty sau tình huống Araujo phạm lỗi với Vinicius trong vòng cấm địa. Trên chấm đá phạt 11m, ngôi sao người Brazil đã không bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú hat-trick, đồng thời giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước 3-1.

Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục thi đấu thiếu hiệu quả khi không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Andriy Lunin như trong hiệp 1. Bế tắc trong khâu ghi bàn, Barcelona còn phải nhận thêm “trái đắng” sau pha tổ chức tấn công rất nhanh và bài bản của Real Madrid. Phút 64, Rodrygo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Kền kền trắng có được Siêu cúp Tây Ban Nha thứ 13 trong lịch sử, qua đó chỉ còn kém Barcelona đúng 1 danh hiệu. Trước đó, đội bóng Hoàng gia từng có được danh hiệu này vào các năm 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020 và 2022.