Khoảng cách từ khách sạn Prime Plaza (nơi đóng quân của U16 Việt Nam) tới sân tập chỉ khoảng 7 km với thời gian di chuyển 30 phút. Dù đội tập luyện vào lúc 15h00 nhưng theo ghi nhận, thời tiết và chất lượng sân tập cho U16 Việt Nam khá tốt. Ở khung giờ này tại Jogyakata, trời nắng nhưng không nóng nực. Thậm chí, sân tập thường xuyên đón gió mát nên tạo được sự hứng khởi, thoải mái cho các cầu thủ. Về chất lượng sân tập, theo đánh giá của BHL, mặt cỏ và kích thước sân đều đảm bảo yêu cầu rèn quân cho U16 Việt Nam.

Do đây là buổi tập đầu tiên của các cầu thủ sau hành trình 27 tiếng di chuyển từ Hà Nội (Việt Nam) tới Yogyakarta (Indonesia) nên sai số trong lúc rèn luyện thường xuất hiện. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các cộng sự phải liên tục nhắc nhở, dặn dò, chỉnh sửa cho học trò của mình trên sân. BHL yêu cầu các vị trí phải thường xuyên bám sát tình huống. Đơn cử khi mất bóng, họ phải lập tức nỗ lực giành lại quyền kiểm soát từ phía đối thủ. Cũng trong buổi tập này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chia nhóm thi đấu đối kháng và thử nghiệm đội hình chính cho U16 Việt Nam, nhằm hướng tới trận đấu với U16 Singapore vào ngày 31/07.

Chia sẻ về buổi tập đầu tiên tại Indonesia của U16 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Điều kiện sân bãi đáp ứng được chuyên môn cho U16 Việt Nam. Ở buổi tập đầu tiên này, chúng tôi muốn các cầu thủ làm quen với thời tiết, điều kiện không khí ở Indonesia cũng như tạo được một tâm lý hứng khởi cho các em sau chuỗi chặng bay dài. Tôi thấy các cầu thủ có sự chuẩn bị tinh thần tốt cho buổi tập này. Nhưng thể trạng của các cầu thủ chưa tốt qua chặng bay khá mệt mởi. Ngoài ra, điều kiện thời tiết cũng khác so với Việt Nam nên sự linh hoạt chưa tốt. Hy vọng buổi tập vào ngày 30/07 sẽ ổn hơn”.