Trên sân Wembley (Luân đôn, Anh), hai đội ra sân với đội hình vẫn còn một số cầu thủ từng tham dự trận chung kết 9 năm trước. Tây Ban Nha có hậu vệ Jordi Alba, tiền vệ Sergio Busquets, còn bên phía Italia là cặp trung vệ Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci.

Italia đang có chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp trong chuỗi 32 trận bất bại và ngay đầu trận bán kết với TBN, Emerson chuyền bóng lên để Barella thoát xuống, đi qua thủ môn Simon rồi cứa lòng vào phía cột xa. Bóng đập cột, nhưng trọng tài biên cũng căng cờ báo tiền vệ Italia đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng từ Emerson.

TBN sau đó kiểm soát bóng vượt trội và bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để mở tỷ số ở phút 25. Olmo nhận bóng trong cấm địa, dứt điểm bất thành ở cú ra chân đầu. Nhưng ở động tác đá bồi tiếp theo, tiền đạo Tây Ban Nha không thắng được phản xạ đổ người cứu thua tuyệt vời của thủ thành Donnarumma.

Phải tới phút cuối hiệp, Italia mới có pha dứt điểm đầu tiên. Insigne phá bẫy việt vị, thoát xuống, rồi chuyền vào 16m50 cho Emerson – người đá vị trí hậu vệ trái thay Spinazzola, băng vào sút từ góc hẹp. Bóng đi vuốt mặt Unai Simón, tìm đến điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành Tây Ban Nha.

Sau giờ nghỉ giải lao, kịch bản không thay đổi, nhưng bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 60. Từ tình huống phản công nhanh mẫu mực, Insigne chuyền chọc khe cho Immobile nhưng tiền đạo này không thể dứt điểm. Bóng tìm đến vị trí của Chiesa, anh tung cú đặt lòng kỹ thuật khiến thủ môn Unai Simon đứng chôn chân và tỷ số đã được mở cho Italia.

TBN tung Morata vào sân nhưng cơ hội tốt lại đến với Mikel Oyarzabal, anh tiếp tục gây thất vọng giống như từ đầu trận, khi đánh đầu hụt ở pha đối mặt bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt. Italia đáp trả, khi Chiesa phối hợp thông minh với Berardi trong vòng 16m50 nhưng cú dứt điểm cận thành của cầu thủ vừa vào sân thay người lại bị Unai Simon cản phá bằng chân.

Phút 80, Morata, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tạo ra sự khác biệt với cú dứt điểm lạnh lùng tung lưới Donnarumma. Trước đó, anh cùng Olmo xé toang hàng thủ Azzurri bằng một pha ban bật ăn ý ở trung lộ. Tỷ số 1-1 khiến hai đội phải đá thêm hiệp phụ rồi sút luân lưu. Đây là trận thứ 3 liên tiếp, TBN phải đấu thêm giờ để phân định thắng thua, sau khi vượt qua Croatia 5-3 ở vòng 1/8 và loại Thụy Sĩ tại tứ kết.

Những người đá luân lưu đầu tiên của hai đội là Locatelli và Daniel Olmo đều đá không thành công. Đến lượt sút thứ tư, Donnarumma cản phá thành công cú sút của Alvaro Morata trong khi Jorginho dễ dàng đánh lừa Unai Simón trong lượt sút cuối và tuyển Italia thắng 4-2 ở loạt luân lưu 11m. Đối thủ của Italia ở trận chung kết vào lúc 02h00 ngày 12.07 trên sân Wembley sẽ được xác định sau trận bán kết thứ hai, giữa Anh và Đan Mạch./.