Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh, bên cạnh ý nghĩa về một sự kiện thể thao lâu đời nhất tại Việt Nam, giải chạy năm nay với thông điệp "Giấc mơ đại ngàn" cùng hòa nhịp với lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025 với ý nghĩa "Vì một Việt Nam xanh". Ông Lê Xuân Sơn nhấn mạnh giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong không đơn thuần chỉ là giải điền kinh mà là giải thể thao có lịch sử lâu nhất trong tất cả các giải thể thao ở Việt Nam và là giải Vô địch quốc gia có số lượng VĐV tham dự đông nhất tính đến thời điểm này, với sự mệnh làm lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần rèn luyện thân thể đến nhiều vùng miền khác nhau.

Về phía địa phương đăng cai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ, tỉnh Gia Lai mong muốn được chuyển tải hình ảnh một Tây Nguyên đại ngàn, của vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử với 44 dân tộc Tây nguyên cũng như các giá trị. Tổ chức giải marathon báo Tiền phong lần thứ 62 cũng là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh mang đậm nét văn hóa lịch của Tây Nguyên và qua giải chạy này, Gia Lai mong được đón các bạn với tinh thần mộc mạc phóng khoáng của người Tây Nguyên …

Giải năm nay giải có hơn 4.500 vận động viên đăng ký tranh tài, thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào. Việc giải đấu lập kỷ lục về số lượng VĐV đăng ký trong hoàn cảnh mới qua 1 đợt dịch bùng phát vừa mang lại sự bất ngờ cho Ban tổ chức, vừa đặt ra những yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Là giải đấu vô địch quốc gia hiếm hoi mà các VĐV nghiệp dư có cơ hội sẽ trực tiếp đua tranh cùng VĐV chuyên nghiệp nên các chân chạy “phủi” đều háo hức và có sự chuẩn bị chu đáo, như chia sẻ của anh Trần Nam, một runner đến từ thành phố cảng Hải Phòng. Theo anh, đây là 1 điều khích lệ rất lớn đối với VĐV phong trào bởi vì một giải đấu mang danh hiệu là giải Vô địch quốc gia mà các VĐV phong trào được tham gia, đó là một sự trân trọng và là vinh dự khi được chạy trên cùng đường chạy với VĐV chuyên nghiệp. Còn với VĐV đội tuyển quốc gia, đấy là một niềm vui, niềm khích lệ rất lớn, để cho họ có động lực. Phong trào bây giờ cũng có rất nhiều VĐV, đặc biệt là những VĐV trẻ có khả năng rất tốt, thậm chí VĐV thành tích gần với VĐV chuyên nghiệp, nó sẽ khuyến khích, động viên, phát hiện thêm các tài năng hoặc các VĐV có tiềm năng…

Nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những chân chạy nghiệp dư với hàng nghìn runner đăng ký, giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong cũng là cơ hội để các VĐV chuyên nghiệp, những gương mặt xuất sắc nhất của đội tuyển điền kinh quốc gia như Đỗ Công Luật, Lê Trung Đức, Nguyễn Văn Lai, Vũ Văn Sơn, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh... chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra cuối năm nay tại Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, tháng 3 này rất ít giải được tổ chức, hầu hết các giải đều bị hoãn hủy nhưng với sự nỗ lực của BTC, chúng ta vẫn đảm bảo được công tác tổ chức giải. Về các công tác đảm bảo chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã phối hợp với báo Tiền Phong, tỉnh Gia Lai để chuẩn bị tốt nhất cho đường chạy đạt đủ tiêu chuẩn, công tác an ninh và y tế…

Với sự đổi mới về hệ thống giải, các VĐV tham dự Tiền Phong Marathon 2021 được nhận thưởng toàn đoàn, đồng đội và cá nhân cho 3 thứ hạng ở các nội dung thi đấu hệ chuyên nghiệp. Riêng hệ phong trào, Ban tổ chức chia thành các nhóm tuổi: Từ 16 đến 34, từ 35 đến 44 và trên 45 tuổi nhằm tạo nên sự cạnh tranh hấp dẫn. Tổng trị giá giải thưởng của giải lên đến gần 500 triệu đồng tiền mặt, từ nguồn báo Tiền Phong và UBND tỉnh Gia Lai, bên cạnh nhiều giải thưởng bằng hiện vật có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.