Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại nước ta từ đầu năm ngoái, các hoạt động TDTT nằm trong danh sách những hoạt động không cấp thiết. Do đặc thù thường tập trung đông người, sự kiện thể thao thuộc diện có nguy cơ cao và hầu hết phải hoãn, hủy để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, khi dịch bệnh kéo dài và các hoạt động phòng chống dịch cũng đã có những thay đổi, như xét nghiệm trên diện rộng và đặc biệt là tiêm vaccine, cũng cần nhìn nhận lại vai trò của TDTT.

Ngay trong tháng 7, thành phố đông dân nhất cả nước là TP.HCM phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, còn tại thủ đô Hà Nội, các hoạt động TDTT ngoài trời cũng phải tạm dừng hoàn toàn, chỉ khoảng 10 ngày sau khi được tổ chức trở lại. Trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, người dân ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, cũng như những sinh hoạt đời sống hàng ngày thì giải quyết những áp lực tâm lý do thay đổi thói quen hàng ngày cũng là điều quan trọng.

Hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết hay thực hiện việc cách ly tại nơi cư trú 14 – 21 ngày không phải đơn giản, nhất là với những người có thói quen vận động. 24 tiếng trong ngày sẽ được giải quyết như thế nào để tránh nhàm chán, không tạo ra stress, không gây nên những xung đột ? Học tập, làm việc online hay giải trí bằng phim ảnh, ca nhạc ? Đây chính là lúc chúng ta thấy hoạt động thể thao mang ý nghĩa quan trọng như thế nào trong cuộc sống.

Tại Việt Nam, hệ thống các giải thi đấu quốc gia đã phải tạm dừng từ lâu và chưa thể xác định ngày trở lại. V.League dự kiến tái khởi tranh cuối tháng 7 này chắc chắn sẽ không thể tổ chức như kế hoạch, kéo theo nỗi lo cho BTC và sự tiếc nuối của người hâm mộ. Nhưng cũng trong tháng 7 này, các sân cỏ châu Âu lại được sôi động với những vòng đấu cuối cùng của VCK EURO 2020. Trái bóng lăn trên sân bóng cả chục quốc gia, hàng vạn khán giả được vào trực tiếp theo dõi, như tại SVĐ Puskas (Budepest, Hungary) hay sân Wembley (London, Anh)… như chưa từng có dịch bệnh xảy ra. Cùng thời điểm, tại nước Anh, Wimbledon – giải Grand Slam trên sân cỏ cũng được tổ chức với những màn trình diễn đỉnh cao của các tay vợt hàng đầu như Novak Djokovic…

Gần gũi với chúng ta hơn, là Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã làm nên kỳ tích, đặt dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, sau những lượt trận thi đấu tập trung tại Dubai (UAE) hay gần nhất là Viettel FC – đương kim vô địch V.League hoàn tất vòng bảng AFC Champions League, với 6 trận đấu diễn ra tập trung trên sân Pathum Thani (Bangkok, Thái Lan)…

Vậy có điểm chung nào giữa các hoạt động thể thao như VCK EURO 2020, giải quần vợt Wimbledon, Vòng loại World Cup 2022 hay vòng bảng AFC Champions League. Đó chính là công tác tổ chức được tính toán chặt chẽ, đảm bảo về yếu tố an toàn phòng dịch cùng ý thức của từng cá nhân. Nếu như VCK EURO 2020 có thể diễn ra trên cả chục quốc gia là bởi châu Âu đang được đón nhận thành quả của chiến lược tiêm vacccine trên diện rộng thì Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hay vòng bảng AFC Champions League an toàn là dựa trên yếu tố tập trung, cách ly triệt để.

Các thành viên tham dự hai giải đấu này đều được tiêm đủ số mũi vaccine, nhưng quan trọng nhất là hình thức tổ chức “bong bóng” với những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt của AFC. Thành viên các đội tuyển hay CLB, dù là cầu thủ, bác sỹ, BHL hay HLV đều hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài, tất cả thực hiện chu trình khép kín từ khách sạn – sân tập – sân thi đấu rồi trở về khách sạn, trên những phương tiện được bố trí riêng… Điều đó đã mang tới sự thành công cho các giải đấu này, khi các cuộc so tài được diễn ra, vẫn có tính cạnh tranh rất cao, và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ thông qua các buổi tường thuật trực tiếp trên truyền hình hay các nền tảng mạng xã hội facebook, youtube…

Hiện tại, ở Việt Nam, có thể lấy giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam – VBA như 1 ví dụ điển hình cho những nỗ lực để tổ chức được sự kiện thể thao với yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng dịch được đặt lên cao nhất. Khi di chuyển từ TP.HCM về địa điểm tổ chức là thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, toàn bộ các thành viên BTC và 8 đội bóng sử dụng chuyến bay được BTC VBA thuê riêng của Vietnam Airlines. Tiếp đó là 14 ngày tự cách ly tại khách sạn, với 3 lần lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhờ sự hỗ trợ hết sức tích cực từ đơn vị đăng cai là UBND tỉnh Khánh Hoà, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế, Uỷ ban Nhân dân thành phố Nha Trang, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Khánh Hoà.

Nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho các đối tượng tham gia giải đấu, cộng đồng trong thời gian dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, VBA không chỉ thực hiện nghiêm quy định 5K mà còn xây dựng kế hoạch tổ chức với phương châm “5 cách ly tập trung”, từ ăn ở, di chuyển, tập luyện, thi đấu và điều hành… trong điều kiện Nhà thi đấu sẽ không có khán giả.

Chúng ta không được chủ quan trong công tác phòng dịch COVID-19, Chính phủ đã xác định “Chống dịch như chống giặc” nhưng cũng có thể tính đến hoàn cảnh khi dịch COVID-19 còn diễn ra trong thời gian dài, thì các hoạt động TDTT có thể được tổ chức trở lại, với điều kiện phòng dịch cao nhất, như mô hình “cách ly tập trung” được BTC VBA áp dụng hiện tại. Trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, dù không trực tiếp tham gia các hoạt động TDTT thì được xem thi đấu thể thao cũng có thể góp phần cải thiện vấn đề tâm lý cho người dân. Thể thao không phải là hoạt động thiết yếu hàng đầu, nhưng hãy coi thể thao như “vaccine” tinh thần trong mùa dịch COVID-19./.