Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết: "Thực ra tôi vẫn làm vai trò HLV trưởng cho đến khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi đã chuẩn bị một số kịch bản. Trận đấu sẽ có nhiều biến số và các trợ lý của tôi sẽ đưa ra ứng phó. Tôi nghĩ các trợ lý có đầy đủ năng lực để đưa ra phương án cho từng kịch bản cụ thể". Và ông nhận định: "UAE là hạt giống số 1 của bảng đấu nên là đội mạnh. Trận lượt đi, chúng tôi thắng 1-0, nhưng giờ tình hình đã khác, họ đã tăng lên một bậc. Gặp UAE là trận đấu khó khăn".

" Chúng tôi thắng UAE 1-0 ở lượt đi nhưng tình hình giờ đã khác. Trình độ chiến thuật, kỹ thuật của họ đã tăng lên một bậc. Tôi không muốn cầu thủ nghĩ hoà là đứng đầu". Cũng theo HLV Park ở trận lượt đi UAE vắng cầu thủ số 7 vì thẻ, trận cuối trở lại. Họ có thêm ba cầu thủ nhập tịch. Cầu thủ số 11, 15 sẽ là những cầu thủ tấn công. Mai họ có ba cầu thủ tấn công, rất mạnh. HLV Park nhấn mạnh, trong buổi họp báo.

Trong khi đó, Duy Mạnh cho rằng: trận đối đầu UAE rất khó khăn với tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai, gặp chủ nhà. Là cầu thủ chúng tôi hiểu tính chất trận đấu. Chúng tôi sẽ tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện, động viên nhau cố gắng để chiến đấu.

Thay thế ông Park trực tiếp chỉ đạo đội tuyển trong trận đấu sẽ là trợ lý Lee Young-jin. Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 17 điểm. Hoà UAE là đủ để thầy trò Park vào thẳng vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu thua, đội sẽ so sánh với bảy đội nhì bảng khác để tranh năm suất đi tiếp.