Thụy Sỹ là những người chơi lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian cuộc so tài với Xứ Wales. Tốc độ, khả năng cầm bóng và tạo đột biến của những mũi nhọn bên phía Thụy Sỹ như Embolo, Shaqiri, Seferovic... không ít lần khiến hàng thủ Xứ Wales gặp sóng gió.

Phút thứ 49, trong một tình huống tự mình cầm bóng đột phá, Embolo có pha dứt điểm chính xác đưa Thụy Sỹ dẫn trước 1-0. Bước sang hiệp 2, tận dụng việc Thụy Sỹ tập trung phòng ngự để bảo toàn lợi thế, Xứ Wales đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép khá lớn. Phút 72, họ đã tìm được bàn thắng gỡ hòa sau tình huống chạy cắt mặt đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Kieffer Moore, cầu thủ sở hữu chiều cao tới 1m96.

Hòa nhau 1-1 trong trận đấu này, cơ hội đi tiếp vẫn còn với cả Thụy Sỹ và Xứ Wales, cả 2 đang cùng chia sẻ vị trí thứ 2 bảng A sau Italia.

Trong khi đó ở loạt trận bảng B, Phần Lan bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch với pha làm bàn duy nhất của Pohjanpalo ở phút thứ 59. Đây là chiến thắng đầu tiên, cũng là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Phần Lan ở một vòng chung kết Euro. Trận đấu này cũng đã xảy ra sự cố không mong muốn khi ở cuối hiệp 1 tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch bất chợt đổ gục xuống sân mà không có bất cứ sự va chạm với cầu thủ nào.

Trận đấu đã phải tạm dừng gần 2 giờ đồng hồ để đội ngũ y tế thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp cho Eriksen. Ngay sau đó, anh được đưa đến một bệnh viện ở Copenhagen để kiểm tra chuyên sâu. Từ bệnh viện, người đại diện của Eriksen thông báo, sau 1 giờ 20 phút kể từ thời điểm bị đột quỵ, cầu thủ người Đan Mạch đã tỉnh táo và có thể trò chuyện bình thường với người thân.

Còn ở trận đấu muộn nhất đội tuyển Bỉ chứng minh mình xứng đáng là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Euro 2020 khi đè bẹp chủ nhà Nga với tỉ số 3-0, trong đó, riêng tiền đạo Romelu Lukaku lập một cú đúp.

Với kết quả này, nhà đương kim á quân thế giới tạm chiếm ngôi đầu bảng B nhờ hơn Phần Lan về hiệu số./.