Lực sĩ Việt Nam đạt thành tích cử đẩy 148kg ở lần cử thứ 3, thiết lập kỷ lục SEA Games nội dung này. Tổng cử của Lại Gia Thành là 268kg, lập 1 kỷ lục SEA Games khác. Gia Thành đoạt HCV, HCB thuộc về lực sĩ Thái Lan (256kg), HCĐ của VĐV Malaysia (252 kg). Thành tích của Gia Thành bỏ rất xa hai đối thủ còn lại trên bục trao giải.

Trước đó ở hạng 45kg nữ, Khổng Mỹ Phượng chỉ giành HCB. Sau khi lập kỷ lục cử giật 80kg, đô cử Việt Nam thành công ở mức cử đẩy 92kg. Đối thủ Thái Lan Thanyathon, vốn kém Phượng 1kg cử giật, nâng được 95kg cử đẩy. Với tổng cử 174kg, Thanyathon phá kỷ lục 172kg tổng cử mà Vương Thị Huyền lập ở SEA Games 2019.

Kết thúc phần thi, Khổng Mỹ Phượng chia sẻ, "em rất tiếc không thể mang tấm HCV về cho TTVN nhưng đây cũng là kinh nghiệm cho em phấn đấu ở những giải sau. Em tin rằng khi mình trở lại đấu với VĐV này, em sẽ mạnh mẽ hơn và em sẽ chiến thắng. Em nghĩ là do em chưa có đủ kinh nghiệm. Cần 1 chút tỉnh táo và em tin mình sẽ làm được ở giải đấu tiếp theo…".