Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 tổ chức tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh của Campuchia từ ngày 05 - 17/05. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên, tranh tài ở 30/36 môn thể thao và 444/579 nội dung thi đấu tại Đại hội. Các VĐV đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, vượt chỉ tiêu đề ra, với thành tích 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ để xếp vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại Đại hội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam biểu dương những kết quả Đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 32. “Điều cần trân trọng, biểu dương là các vận động viên đã phát huy được bản lĩnh và ý chí thép, sự tự tin, nắm vững kỹ - chiến thuật và quan trọng là luôn khát khao thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù thể thao Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á tại SEA Games 32, song đó chỉ là những kết quả tại đấu trường khu vực và còn khoảng cách để có thể giành được thành tích cao hơn tại Olympic và các kỳ ASIAD tiếp theo. Vì vậy, để TTVN đạt được thành tích cao hơn tại đấu trường châu lục và Olympic, cần có sự đầu tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu, chế độ, chính sách cho các VĐV, HLV.

Với những thành tích đạt được, các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 37 Huân chương Lao động hạng Ba, 196 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.