Inter Milan và Liverpool đã tạo ra thế trận giằng co, chặt chẽ nên không có nhiều cơ hội được đôi bên tạo ra và hòa nhau 0-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, các HLV Simone Inzaghi và Juergen Klopp đều sử dụng cả 5 quyền thay đổi người. Trong đó, tiền đạo Roberto Firmino được HLV Jurgen Klopp đưa vào sân trong đầu hiệp 2. Cầu thủ này là người khai thông thế bế tắc cho đội khách ở phút 75 với pha đánh đầu lái bóng về góc xa làm tung lưới Inter.

Phút 83, Virgil van Dijk tranh chấp tốt trong vòng cấm Inter rồi đưa bóng đến vị trí của Salah. Tiền đạo người Ai Cập dứt điểm tung lưới thủ môn Samir Handanovic, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thắng lợi này giúp Liverpool chiếm ưu thế lớn trong việc giành tấm vé vào tứ kết.Còn tại sân Red Bull Arena, nước Áo, đội chủ nhà Salzburg đã gây bất ngờ khi cầm hòa một Bayern Munich hùng mạnh. Thậm chí, Salzburg còn vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của tiền đạo Chukwubuike Adamu vào phút 21.

Tỷ số 1-0 được duy trì đến phút bù giờ cuối cùng thì Kingsley Coman cứu cho Bayern thoát khỏi một thất bại bẽ bàng trên sân của một đội bóng bị đánh giá yếu như Salzburg. Benjamin Pavard tạt bóng, Thomas Muller tiếp nối bằng pha đánh đầu ngược, bóng đến vị trí của Coman và tiền đạo sinh năm 1996 dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đến từ nước Đức.

Với trận hòa 1-1 này, Bayern chiếm đôi chút lợi thế khi lượt về họ được đá trên sân nhà. Các trận lượt về giữa Bayern Munich gặp Salzburg và Liverpool gặp Inter Milan sẽ diễn ra lúc rạng sáng 9/3.