Cả hai CLB đều có được đội hình mạnh nhất và thi đấu với quyết tâm cao nhất trong trận đấu này. Với lực lượng mạnh hơn, Man City đã chiếm thế thượng phong và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn so với đối thủ. Chỉ riêng Raheem Sterling đã có ba tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Hugo Lloris trong 15 phút đầu trận còn tính chung, Man City có tới 11 pha dứt điểm về phía cầu môn của Tottenham nhưng nhờ sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris, Tottenham đã không bị thủng lưới trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Tottenham đẩy cao đội hình chơi đôi công còn Man City tiếp tục gây ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các cơ hội đều bị Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Phil Foden, Ilkay Guendogan hay Fernandinho bỏ lỡ. Điểm nhấn đến ở phút 82 khi Kevin De Bruyne thực hiện pha treo bóng để Laporte bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Hugo Lloris.

Chung cuộc, Man City thắng Totenham 1-0 và đăng quang Cúp Liên đoàn Anh. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp, nửa xanh thành Manchester đoạt danh hiệu này. HLV Pep Guardiola chia sẻ: “Tôi rất vui. Sau đây, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi Champions League với PSG. Chúng tôi đang đối diện với lịch thi đấu nghiệt ngã. Sau trận với PSG, chúng tôi lại thi đấu Premier League. Chúng tôi đang có cơ hội vô địch Premier League và để làm được điều đó, trước tiên chúng tôi phải cố gắng thắng Crystal Palace ở trận đấu tiếp theo”.

Ngoài việc vô địch cúp Liên đoàn Anh, Man City còn đang tiến gần hơn tới ngôi quán quân giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này khi vào đêm qua, Man United đã bị Leeds United cầm hòa không bàn thắng tại vòng 33.

Lúc này, Quỷ Đỏ đã bị Man City bỏ xa tới 10 điểm trong khi giải còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. HLV Solskjaer cho rằng: “Chúng tôi trông có vẻ mạnh hơn trong hiệp 2 của trận đấu này. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được và trận hòa này thật đáng thất vọng bởi chúng tôi vẫn muốn gây sức ép lên Man City nhưng không may, chúng tôi đã không đạt được mục tiêu. Chúng tôi sắp đối diện với một tuần khó khăn khi phải chuẩn bị cho trận đấu với Roma rồi sau đó là Liverpool. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ chơi tốt”.

Sau đây vài ngày, Man City sẽ có chuyến làm khách của Paris Saint-Germain tại bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng ngày 29/4 còn Man United tiếp AS Roma tại bán kết lượt đi Europa League lúc rạng sáng ngày 30/4. Sau đó, Man City tiếp tục làm khách của Crystal Palace tại vòng 34 Premier League vào tối ngày 1/5 còn Man United đối mặt với Liverpool vào đêm ngày 2/5.