Tại cuộc đọ sức giữa Man City và Liverpool trên sân Etihad, Man xanh là những người vượt lên dẫn trước nhờ công của Erling Haaland nhưng Liverpool đã kiên cường chiến đấu để có được bàn gỡ hòa nhờ công của Trent Alexander-Arnold. Trận hòa khiến Man City không thể cân bằng thành tích số chiến thắng sân nhà dài nhất của một CLB bóng đá Anh tính trên mọi đấu trường. Sunderland là đội đang nắm giữ kỷ lục này với 24 chiến thắng tồn tại kể từ năm 1892. Ngoài ra, Pep Guardiola thêm một lần không thể thắng trước Jurgen Klopp.

Đến lúc này cuộc đua Ngoại hạng Anh đang thực sự trở nên hấp dẫn. Arsenal sau chiến thắng 1-0 trước Brenford đã leo lên vị trí đầu bảng với 30 điểm giành được hơn Liverpool và Man City 1 điểm. Mikel Arteta đang giúp đội nhà giữ chắc vị trí hiện có dù khoảng cách với các đội xếp sau không lớn. Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại (10 bàn thua/13 trận).

Ở vòng này, MU cho thấy mọi thứ đang trở lại với mình khi có thắng lợi 3-0 trên sân của Everton trong ngày mà tài năng trẻ Garnacho lập siêu phẩm còn cầu thủ trẻ Mainoo cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng cùng lứa đàn anh. Đây đã là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của MU ở Ngoại hạng Anh. Trong cả 3 trận này, MU ghi được 5 bàn và chưa thủng lưới. Ngoài ra, MU đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất tại Premier League. Kể từ đầu tháng 10 tới nay, MU có 5 trận thắng và 15 điểm của họ đều là thành tích tốt nhất giải đấu.

Trong khi đó, Tottenham mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng đã gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Aston Villa - thất bại thứ 3 liên tiếp của Spurs ở Premier League. Trước đó, họ còn mở tỷ số nhờ pha làm bàn may mắn của Lo Celso ở phút 22. Đáng tiếc, hàng thủ Tottenham lại thi đấu thiếu tập trung, qua đó khiến đội nhà thua ngược Villa. Với việc không giành điểm nào trong 3 vòng đấu gần nhất, Tottenham từ ngôi đầu trên bảng xếp hạng dần tụt xuống vị trí thứ 5 và nhường luôn vị trí thứ 4 cho Aston Villa.

Đáng chú ý ở vòng đấu thứ 13, Chelsea để thua đậm 1-4 trên sân St James Park của Newcastle. Mặc dù, trước khi đối đầu với “chích chòe”, Chelsea đang có phong độ tốt, khi đánh bại Tottenham 4-1 và cầm hòa Man City 4-4. Ngược lại với Chelsea, Newcastle có màn trình diễn ấn tượng và đáng khen ngợi, khi biết rằng trong đội hình của họ có tới 13 cầu thủ không thể ra sân vì những lý do khác nhau.

Trận đấu cuối cùng của vòng 13 Premier League 2023/24 sẽ là màn đối đầu giữa Fullham và Wolves diễn ra vào lúc 3h00 sáng 28/11 (Giờ Việt Nam)