Tại New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có khoảng nửa tháng để hoàn tất những khâu chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quan trọng với chủ nhà New Zealand vào ngày 10/7 và Tây Ban Nha vào ngày 14/7.

Thời tiết tại New Zealand ở thời điểm hiện tại đang là mùa đông, trái ngược với Việt Nam đang là mùa hè nắng nóng. Bởi vậy, HLV Mai Đức Chung chia sẻ rằng ban huấn luyện sẽ có những tính toán để giúp các cầu thủ thích ứng với khí hậu và đạt thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu. Phát biểu với truyền thông trước ngày lên đường tham dự World Cup bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung khẳng định “chưa bao giờ tuyển nữ Việt Nam lại nhận được sự quan tâm chu đáo như vậy”. “Cuộc sống của các bạn ấy đã thay đổi rất nhiều trước kia là bồi dưỡng rất ít, nhưng đến bây giờ chắc mọi người cũng không thể hình dung nổi, tức là được cả Tổng cục được cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng một lúc cho tiền bồi dưỡng. Bây giờ cũng phải được hơn 1triệu/ ngày, nhân với số ngày trừ đi 4 chủ nhật. Đấy là cái mà tôi nghĩ là chưa bao giờ là đội tuyển bóng nữ. Chúng tôi được cái được mọi người quan tâm như thế này cả”.

Rõ ràng, việc tuyển nữ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, giành được nhiều thành tích quan trọng trên đấu trường quốc tế, làm rạng danh đất nước và nền bóng đá Việt Nam đã góp phần làm thay đổi nhận thức của các nhà quản lý, điều hành bóng đá đối với bóng đá nữ nói chung, tuyển nữ Việt Nam nói riêng. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Hiện nay thì chúng tôi cũng chưa có một bác sĩ để định lượng ăn uống, nhưng mà ít nhiều nhà bếp cũng đã cung cấp đầy đủ, cải cách tương đối chất lượng bữa ăn. Thí dụ như thịt gà, rồi một tuần hai bữa thịt bò. Buổi sáng thì có ăn trứng vịt lộn…, rõ ràng là cuộc sống của chúng tôi đã được thay đổi rất nhiều, từ khi chúng tôi đạt nhiều thành tích. Bây giờ chúng tôi được xã hội quan tâm, được Chính phủ Đảng, Nhà nước quan tâm rất nhiều”.

Việc thay đổi chế độ dinh dưỡng cho cầu thủ nữ tốt đã góp phần cải thiện rõ rệt thể lực của cầu thủ nữ chúng ta. “Tuy đá với đội tuyển bóng đá nữ Đức, nhưng thể lực chúng tôi rất là tốt, dồi dào, không ai bị chuột rút, không đáp ứng được các trận đấu. Và cụ thể, cái hình ảnh rõ nét nhất là Thanh Nhã, tới phút cuối cùng của trận đấu còn đi tốc độ rất nhanh, trung vệ đội bạn đuổi theo không kịp, để mà ghi bàn. Đấy là cái hình ảnh mà tôi nghĩ là thể lực của chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Để chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ lần này, tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan, với những trận đấu giao hữu quan trọng, giúp các cầu thủ nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt về thể lực, tinh thần và bản lĩnh thi đấu trước những đối thủ cao to và được đánh giá cao ở World Cup sắp tới. Nói về cách chơi của đội, HLV Mai Đức Chung dí dỏm so sánh lối chơi của tuyển nữ Việt Nam tại giải lần này với “cách đánh du kích” của quân đội ta ngày xưa: “Bám lấy thắt lưng địch mà đánh!”. “Cao to thì mình không còn ai cao to hơn nữa đâu. Quan trọng là bây giờ cần phải áp sát, để vừa là kinh nghiệm, vừa là sức trẻ. Chúng ta đánh theo kiểu du kích ngày xưa ấy, áp sát địch, bám lấy thắt lưng địch mà đánh, như vậy thì đối phương mới không xoay sở được, chứ nếu mà chúng ta có khoảng cách với đối phương, thì người ta rất tự do, sẽ rất nguy hiểm”.

Tại World Cup, tuyển nữ Việt Nam ở vào bảng đấu khó khăn với những đối thủ được đánh giá cao hơn, gồm tuyển Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. HLV Mai Đức Chung thừa nhận thách thức của tuyển nữ là rất lớn, nhưng khẳng định quan điểm “nếu duy trì được tâm lý thoải mái thì chúng ta sẽ chơi tốt hơn”. “Vào World Cup, mọi người đã biết rồi chúng ta ở bảng đấu rất là khó. Bây giờ chúng ta không thể nói phải thắng Mỹ được, không có căn cứ. Tuyển nữ Mỹ thì vô địch FIFA vừa rồi, Hà Lan đứng thứ nhì. Và vừa rồi có một trận đấu mới nhất là đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha hòa với nhau. Tất cả những đối tượng rất lớn, và chúng ta ở thế cửa dưới hơn, nhưng không phải chúng ta áp lực, ta có tinh thần rất thoải mái. Như vừa rồi, chúng ta đá với Đức, rõ ràng, chúng ta trình độ thấp hơn, nhưng tinh thần thoải mái thì chúng ta sẽ đá tốt hơn”.

Theo lịch thi đấu World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân tại bảng E gặp ĐKVĐ Mỹ vào lúc 08h00 ngày 22/7 (giờ Hà Nội). Sau đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Bồ Đào Nha vào lúc 14h30 ngày 27/7 và Hà Lan vào lúc 14h00 ngày 01/8.