Mới đây, trung vệ sinh năm 1993 này đã có cuộc gặp với Chủ tịch SLNA – Trương Sỹ Bá để bày tỏ nguyện vọng được ra đi sớm trước thời hạn khi anh vẫn còn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ đến hết năm 2024. Quế Ngọc Hải sau đó đã nhận được sự đồng ý của BLĐ của SLNA để chấm dứt sớm hợp đồng.

Quế Ngọc Hải trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA, anh chính thức lên chơi cho đội một vào năm 2012 và có khoảng thời gian 6 mùa giải chinh chiến cùng đội bóng xứ Nghệ trước khi gia nhập Viettel vào năm 2018. Sau đó đến năm 2022, trung vệ sinh năm 1993 này trở lại khoác áo SLNA với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Trong suốt 2 mùa giải vừa qua, Quế Ngọc Hải đã có 38 lần ra sân và 2 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ, không những thế anh cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn lên đội hình của đội chủ sân Vinh.

Được biết, hiện tại đang có rất nhiều đội bóng quan tâm tới cầu thủ sinh năm 1993 này như Hà Tĩnh, Nam Định, tân binh V-League Công an Hà Nội hay Becamex Bình Dương.